Quản lý tần số đối vô tuyến băng rộng là cấp thiết

Quản lý tài nguyên tần số đang là vấn đề cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng trong xu thế phát triển của công nghệ vô tuyến mới.

"Vô tuyến băng rộng và quản lý tần số đối với vôtuyến băng rộng" là chủ đề của Hội thảo do Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thôngtin và Truyền thông tổ chức ngày 8/6, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 19 năm thànhlập Cục Tần số vô tuyến điện (8/6/1993 - 8/6/2012).

Hội thảo cho thấy xu hướng phát triển công nghệ, tiềm năng và định hướngphát triển của vô tuyến băng rộng trong những năm tới.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh trong những nămqua, thị trường thông tin vô tuyến điện ngày càng phát triển mạnh mẽ. Xu hướngphát triển của các dịch vụ thông tin vô tuyến điện ngày càng hướng đến các dịchvụ vô tuyến băng rộng.

Việc phát triển thông tin vô tuyến nói chung và vô tuyến băng rộng nóiriêng luôn gắn liền với quy hoạch băng tần, nghiên cứu công nghệ, định hướng chocác doanh nghiệp tiếp cận phổ tần số vô tuyến điện và công nghệ mới, hướng đếnviệc cung cấp cho thị trường các dịch vụ vô tuyến tiềm năng lớn.

Do đó, quản lý tài nguyên tần số đang là vấn đề cấp thiết nhằm tạo ra môitrường đáp ứng các nhu cầu đa dạng trong xu thế phát triển của các công nghệ vôtuyến mới và sự cạnh tranh trong thị trường viễn thông.

Mặt khác, xu thế quản lý tần số đã chuyển dịch từ quản lý chủ yếu bằng cácquy định kỹ thuật sang quản lý tần số bằng chính sách trên cơ sở kinh tế trongviệc phân bổ tài nguyên tần số.

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và trình Thủ tướng banhành Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sửdụng tần số vô tuyến điện.

Bộ cũng đang xây dựng Thông tư quy định về thi tuyểnquyền sử dụng tần số vô tuyến điện nhằm tạo ra môi trường bình đẳng cho cácdoanh nghiệp tham gia thị trường cung ứng dịch vụ.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, sự đóng góp của dịch vụ dữ liệu băngrộng đối với sự tăng trưởng kinh tế là rất lớn. Nếu phát triển thêm 10% dân sốtruy cập băng rộng sẽ tương đương với mức tăng trưởng GDP bình quân là 1,21% ởcác nước phát triển và 1,38% ở các nước đang phát triển.

Tại Việt Nam, doanh thu từ các dịch vụ băng rộng cũng chiếm tỷ lệ khá cao,đòi hỏi các nhà quản lý cần tăng cường hơn nữa để đưa ra những giải pháp thíchhợp với thực tiễn.

Vì vậy, hiện tại, Cục Tần số vô tuyến điện đang khẩn trương nghiên cứu vấnđề số hóa truyền hình và quy hoạch lại băng tần nhằm đảm bảo phát triển hạ tầngđồng bộ, hiện đại và băng rộng./.

Việt Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục