Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/giờ, dự kiến đi vào vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa biển Đông, hướng về khu vực miền Trung và có khả năng mạnh lên thành bão.
Tổng hợp kết quả thực hiện đến trước mùa mưa, lũ năm 2025 cho thấy cả nước chỉ có 9% số hồ thủy lợi được kiểm định an toàn đập, 411 hồ chứa có bản đồ ngập lụt hạ du.
Trước tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc, chuyên gia JICA Shibata Tatsuya chia sẻ kinh nghiệm chống ngập của Nhật Bản và đề xuất giải pháp phù hợp cho Việt Nam.
Theo công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ, sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.
Với vai trò là đầu mối tham gia các cơ chế hợp tác khu vực về quản lý rủi ro thiên tai, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến của ASEAN và Trung tâm AHA, với tầm nhìn “một ASEAN, một ứng phó.”
Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp 1 cửa xả đáy vào lúc 20 giờ tối nay; đề nghị các địa phương chỉ đạo, đảm bảo an toàn cho công trình, hoạt động ven sông.
Tính đến 17 giờ ngày 22/7, ảnh hưởng bởi bão số 3 trên đất liền (khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An) đã khiến 79 ngôi nhà ở bị tốc mái; 107.217 ha lúa bị ngập; một số công trình đê điều bị hư hỏng.
Tại km 40 + 570 trên tỉnh lộ 131 ở xã Sin Suối Hồ, mưa lớn kéo dài làm sụt lún nền, mặt đường sâu từ 15-20cm; trên tuyến còn có hơn chục điểm sạt lở taluy dương và nhiều điểm tiếp tục có vết nứt.
EU và Trung tâm Điều phối ASEAN đã ký kết thỏa thuận về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ứng phó khẩn cấp và quản lý thảm họa thiên tai.
Chủ đề Tuần lễ Quốc gia năm 2024 là “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai” nhằm góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương nhất là trẻ em.
Ngày 13/10 đã được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai, qua đó nâng cao nhận thức của người dân toàn cầu về tình hình thiên tai phức tạp đang diễn ra hằng ngày trên thế giới.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của 21/22 loại hình thiên tai, với 115 người chết và mất tích, 114 người bị thương, cùng nhiều thiệt hại nghiêm trọng khác.
"Tuyên bố Hạ Long về hành động sớm trong quản lý thiên tai ASEAN" là sáng kiến do Việt Nam đề xuất, tạo nên dấu ấn trong năm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban ASEAN trong quản lý thiên tai.
Tuyên bố Hạ Long khẳng định cam kết của các Bộ trưởng ASEAN trong việc tăng cường thực hiện hành động sớm về quản lý thiên tai khu vực ASEAN, đặc biệt là thực hiện ba trụ cột chính.
Hiện nay, các quốc gia ASEAN không chỉ tiếp tục kế thừa mà còn có bước tiến mới: “Từ ứng phó đến hành động sớm và tăng cường chống chịu: ASEAN hướng tới lãnh đạo toàn cầu trong quản lý thiên tai."
Với tư cách Chủ tịch ACDM năm 2023, ông Phạm Đức Luận đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản cho các hoạt động của ACDM và việc thúc đẩy hợp tác công tư ASEAN-Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý thiên tai.
Với nhiệm vụ Chủ tịch luân phiên, Việt Nam cùng Brunei triển khai và hoàn thành nhiệm vụ điều phối các hoạt động quản lý thiên tai ASEAN năm 2023 với nhiều chương trình nghị sự thiết thực, hiệu quả.
Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM), Việt Nam thể hiện là thành viên tích cực, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN có khả năng chống chịu với thiên tai.
"Hành động sớm" - về bản chất chính là các hoạt động trong giai đoạn phòng ngừa, ứng phó trước thiên tai mà các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai Việt Nam hiện đã và đang triển khai.