Kể từ khi cố đô Huế, phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới, đến nay những di sản mang tầm vóc nhân loại này khoác trên mình một diện mạo mới.
Dự án sẽ phục hồi phần chính của Đại Cung Môn là kết cấu bộ khung gỗ, mái, vách ván, liên ba đố bản, cửa bằng gỗ nhóm II; các cấu kiện được chạm khắc hoa văn, sơn son thếp vàng.
Các loại hình di sản văn hóa của Cố đô Huế sau khi được UNESCO công nhận đã trở thành nguồn lực có giá trị vô cùng to lớn để khai thác và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tỉnh tiếp tục chú trọng tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng trong mọi tình huống, tránh bị động, bất ngờ.
Bên cạnh lượng khách tăng trưởng tốt, hình ảnh điểm đến Việt Nam cũng được truyền thông quốc tế đánh giá cao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam đến với đông đảo du khách thế giới.
Tuyến Du lịch Xanh sẽ không chỉ được triển khai tại lăng vua Gia Long mà sẽ sớm có mặt tại nhiều di tích khác của tỉnh Thừa Thiên-Huế trong thời gian tới.
Trong thời gian đầu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ đầu tư gần 80 phương tiện đi lại thân thiện với môi trường như xe đạp, xe đạp điện, ôtô điện để trải nghiệm tuyến Du lịch Xanh.
Trong bài 1 Chùm bài "Di dời dân cư trong Quần thể Di tích Cố đô Huế: Một chặng đường mới", việc thực hiện đề án đã mở ra trang mới cho hàng nghìn hộ dân và tạo diện mạo mới cho thành phố Huế.
Bà Hoàng Ngọc Tường Vân, Quản lý Dự án Huế - Đô thị Giảm nhựa ở miền Trung, cho biết thời gian tới, Dự án tiếp tục tuyên truyền phổ biến Bộ quy tắc ứng xử giảm nhựa sử dụng một lần ở các điểm di sản.
Khu vực tái định cư để bố trí cho các hộ dân ở trên là hơn 9ha ở phía Bắc Hương Sơ (thành phố Huế), trong khi khu đất bố trí các cơ quan quốc phòng sau khi di dời có diện tích hơn 23ha.
Điều làm nên sự độc đáo, khác biệt của kiến trúc điện Kiến Trung chính là sự kết hợp giữa kiến trúc Phục Hưng của Italy, kiến trúc của Pháp và kiến trúc của các công trình cổ Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thừa Thiên-Huế cần tập trung hoàn thành các quy hoạch, hướng tới đích thứ nhất là xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.
Festival Huế 2023 gồm hơn 50 hoạt động chính và gần 100 hoạt động hưởng ứng diễn ra liên tục trong năm theo định hướng bốn mùa, với các chủ đề như: “Xuân Cố đô,” “Kinh thành toả sáng,” “Huế vào thu.”
Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quan tâm, ban hành các chính sách nhằm tạo nguồn lực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Quần thể Di tích Cố đô Huế để cố đô Huế trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang xây dựng Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 đưa Thừa Thiên-Huế trở thành đô thị di sản đặc thù.
Sau không ít lần thất bại, ông Đặng Uyển đã vực dậy xưởng gốm thành công, tạo ra những viên ngói chất lượng cao, góp phần vào quá trình trùng tu những công trình di tích quan trọng.
Phạm vi lập quy hoạch gồm không gian hình thành, phát triển Cố đô lịch sử, không gian cảnh quan, các địa danh, địa điểm, địa giới tự nhiên có quan hệ mật thiết trong quá trình hình thành Cố đô Huế.
Tồn tại 143 năm, triều Nguyễn để lại trên mảnh đất Huế một khối lượng di sản khổng lồ gồm hệ thống thành quách, lăng tẩm, đền đài với nhiều loại hình kiến trúc gỗ độc đáo về giá trị lịch sử, văn hóa.
Bảo tồn, tôn tạo di sản là ưu tiên hàng đầu hiện nay với UNESCO cũng như với các nước có di sản được công nhận, khi mà những di sản này ngày càng có nguy cơ bị phá hoại.