Quảng Bình: Đưa 8 thuyền viên trôi dạt trên biển vào bờ an toàn

Tin từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng Biên phòng tỉnh phối hợp cùng với ngư dân ở huyện Quảng Trạch tìm kiếm và cứu kịp thời 8 thuyền viên bị nạn trên biển.
Quảng Bình: Đưa 8 thuyền viên trôi dạt trên biển vào bờ an toàn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết khoảng 14 giờ 30 ngày 8/8, tàu cá QB-93206-TS với 8 thuyền viên do ông Nguyễn Thanh Phong (ở thôn Hải Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng gặp nạn và chìm ở khu vực cách cửa Roòn về hướng Đông Bắc khoảng 11 hải lý.

Ngay sau đó, các tàu cá của ngư dân hoạt động khu vực gần đó tham gia tìm kiếm tàu gặp nạn; đến 15 giờ 25 phút ngày 8/8 đã tìm, cứu vớt được 8 thuyền viên trôi dạt trên biển.

Lúc 16 giờ 30 ngày 8/8, các tàu tham gia tìm kiếm đã đưa 8 thuyền viên vào bờ an toàn. Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Roòn tổ chức tiếp nhận và cử quân y phối hợp với y tế địa phương thăm khám, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên.

[Tàu Vùng 2 Hải quân kịp thời cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển]

Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Phong có dấu hiệu đuối sức, cán bộ quân y đã chăm sóc tích cực và chuyển lên tuyến trên theo dõi, hồi sức. Các thuyền viên còn lại sức khỏe ổn định.

Trước đó, theo thông tin của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II, khoảng 11 giờ 50 ngày 8/8, tàu QB-98084-TS (do ông Hoàng Long, trú tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm thuyền trưởng cũng bị hỏng máy trên biển tại khu vực cách Đông Nam đảo Lý Sơn 43 hải lý.

Hiện nay, ngoài việc thông báo cho các tàu cá hoạt động xung quanh khu vực tàu bị sự cố để lai dắt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã liên lạc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi để đề nghị hỗ trợ.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục