Tàu Vùng 2 Hải quân kịp thời cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Qua thăm khám, ngư dân Trần Ngọc Toàn (sinh năm 1985, quê ở Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa) trên tàu cá BV92662 TS bị thương ở tay phải, vết thương hở lớn, máu chảy nhiều.
Tàu Vùng 2 Hải quân kịp thời cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển ảnh 1Tổ quân y cứu chữa cho ngư dân Trần Ngọc Toàn (sinh năm 1985, quê quán ở Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị dập nát đốt 1 ngón tay út của bàn tay phải. (Ảnh: TTXVN phát)

Lúc 9 giờ ngày 2/8, tàu 278 Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường trên biển, đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá BV92662 TS của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị cứu chữa cho một ngư dân bị thương ở tay trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.

Tàu 278 lúc đó đang cách tàu cá khoảng 6 hải lý đã nhanh chóng đến vị trí tàu cá, tiếp cận và đưa ngư dân sang tàu, tiến hành sơ cứu.

[Cứu nạn tàu cá có 3 thuyền viên gặp nạn trong thời tiết nguy hiểm]

Qua thăm khám, ngư dân Trần Ngọc Toàn (sinh năm 1985, quê ở Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị thương ở tay phải, vết thương hở lớn, máu chảy nhiều.

Tổ Quân y đã tiến hành cầm máu, sát trùng, tiêm thuốc giảm đau, băng bó vết thương cho ngư dân. Sau khi được cứu chữa, ngư dân bị nạn dần ổn định và được đưa trở về tàu cá.

Trước đó, ngày 31/7, tàu 278 Vùng 2 Hải quân khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển đã kịp thời cứu anh Lê Văn Lâm (sinh năm 1987, trú tại Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) là ngư dân tàu cá BĐ 96433 TS của tỉnh Bình Định bị rắn biển cắn, rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục