Cứu nạn tàu cá có 3 thuyền viên gặp nạn trong thời tiết nguy hiểm

Sau nhiều giờ hành trình vượt sóng gió với tốc độ nhanh nhất, lúc 18 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu QNg 90610 TS để triển khai cứu nạn.
Cứu nạn tàu cá có 3 thuyền viên gặp nạn trong thời tiết nguy hiểm ảnh 1Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá gặp nạn trên biển về bờ tại Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)

Lúc 19 giờ ngày 7/4, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải) đã đưa 3 nạn nhân và lai dắt tàu QNg 90610 TS gặp nạn trên biển về đến thành phố Đà Nẵng an toàn. 

Các nạn nhân sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe đã bình phục, tinh thần ổn định và được bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Lãnh đạo Trung tâm đã trực tiếp thăm hỏi, động viên tinh thần các thuyền viên bị nạn, đồng thời lưu ý ngư dân về công tác an toàn, chuẩn bị đầy đủ về mặt kỹ thuật, máy móc, thiết bị cứu sinh trước khi ra khơi trong tình hình thời tiết đang diễn ra hết sức phức tạp hiện nay.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 5/4, Tàu QNg 90610 TS gồm 3 thuyền viên do ông Lê Văn Thọ (sinh năm 1973) thường trú tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Đá Lồi khoảng 6 hải lý về hướng Nam thì tàu bị hỏng hộp số, mất khả năng điều động, trôi dạt trong điều kiện thời tiết gió mùa tăng cường, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng cao 3-4 mét.

Thuyền trưởng Thọ cùng các thuyền viên nỗ lực sửa chữa, khắc phục sự cố nhưng không khả thi.

Nhận thấy tình hình nguy hiểm, thuyền trưởng tàu QNg 90610 TS đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu có biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho tàu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã hướng dẫn thuyền viên thực hiện các biện pháp an toàn, chuẩn bị cứu sinh và tư vấn kiểm tra khắc phục sự cố. 

Lúc 8 giờ 50 phút ngày 6/4, tại khu vực không có tàu, thuyền có khả năng hỗ trợ tàu bị nạn, thời tiết chuyển biển ngày càng khắc nghiệt, tiềm ẩn nguy cơ gây chìm tàu, các thuyền viên mệt mỏi, hoảng loạn sau nhiều giờ chống chọi với thời tiết xấu và lương thực, nước ngọt trên tàu đã cạn kiệt.

Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn hàng hải và tính mạng của 3 thuyền viên trên tàu QNg 90610 TS, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời cầu thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu QNg 90610 TS.

Sau nhiều giờ hành trình vượt sóng gió với tốc độ nhanh nhất, lúc 18 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu QNg 90610 TS để triển khai cứu nạn, 3 nạn nhân được đưa lên tàu SAR 412 đảm bảo an toàn và được chăm sóc y tế, trấn an tinh thần.

Cùng lúc, lực lượng cứu nạn hàng hải cũng đã thực hiện các biện pháp chống chìm cho tàu QNg 90610 TS và triển khai công tác hỗ trợ lai dắt để bảo toàn tài sản cho bà con, đưa về bờ an toàn tại Đà Nẵng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục