Google đã chi 27 triệu euro (28,5 triệu USD) mua khoảng 1.400 ha đất ở thành phố Đông Bắc của Phần Lan để làm trung tâm quan trọng cho các hoạt động của trung tâm dữ liệu.
Canada đã đệ đơn kiện cáo buộc Google lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường về quảng cáo trực tuyến, trong khi Ấn Độ ra lệnh điều tra các chính sách hạn chế của Google với trò chơi bằng tiền thật.
Bảy tập đoàn truyền thông Pháp lên kế hoạch kiện Google gồm có Le Figaro, SIPA/Ouest-France, Prisma Media, Les Echos-Le Parisien, Adevinta/Leboncoin, CMA Media và nhật báo thể thao L'Equipe.
Bảy tập đoàn truyền thông Pháp, đại diện cho 22 công ty, cáo buộc Google lạm dụng vị thế thống trị đã cạnh tranh không lành mạnh với các đối thủ trong hoạt động quảng cáo trực tuyến.
Các công tố viên cho rằng Google lạm dụng vị thế thống trị về công nghệ của mình đối với các nhà xuất bản tin tức và quảng cáo để ngăn họ sử dụng các sản phẩm khác.
Theo giới chức Mỹ, cũng giống như Microsoft trước đây, Google đã củng cố thế độc tôn trên thị trường thông qua những biện pháp nhằm tạo lợi thế cạnh tranh không lành mạnh.
Đây là lần thứ 3 danh sách hơn 3.000 tài khoản, kênh nội dung, trang và nhóm cộng đồng với nội dung được xác thực mà Bộ Thông tin và Truyền thông công bố công khai.
Hoạt động kinh doanh quảng cáo của Google lâu nay bị các nhà quảng cáo và nhà xuất bản chỉ trích về sự thiếu minh bạch, cả hai nhóm này đều cáo buộc Google "bòn rút" quá nhiều doanh thu.
Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Google đã lạm dụng sức mạnh chi phối thị trường của mình trong quảng cáo trực tuyến và yêu cầu công ty này bán các sản phẩm công nghệ quảng cáo.
Google tiến hành thử nghiệm hạn chế truy cập các trang tin ở Canada từ ngày 9/2 và dự kiến kết thúc vào ngày 16/3, thử nghiệm này nhằm đánh giá tác động của phản ứng tiềm năng đối với Dự luật C-18.
Lợi nhuận ròng của Alphabet giảm xuống 13,62 tỷ USD (hay 1,05 USD/cổ phiếu) so với mức 20,64 tỷ USD (hay 1,53 USD/cổ phiếu) của cùng kỳ năm 2021, đây là mức giảm mạnh nhất của Alphabet trong 4 quý.
Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Google lạm dụng sức mạnh thị trường của mình trong quảng cáo trực tuyến và yêu cầu công ty thoái vốn khỏi 2 cấu phần quan trọng: máy chủ quảng cáo để bán không gian quảng cáo.
EC bày tỏ nghi ngờ Meta đang liên kết dịch vụ quảng cáo trực tuyến, Facebook Marketplace, với các trang mạng xã hội cá nhân như Facebook hoặc Instagram của công ty mẹ.
Volkswagen, United Airlines, General Mills, Mondelez International, Pfizer, Audi... đã đồng loạt ngừng quảng cáo trên Twitter do lo ngại trước kế hoạch kiểm duyệt nội dung của chủ sở hữu Elon Musk.
Giá cổ phiếu của Meta giảm 5% trong giao dịch ngoài giờ, trong khi của Alphabet giảm 3% và Pinterest giảm 7%; giá cổ phiếu của Twitter giảm ít hơn, với mức giảm chưa đến 2%.
Quan chức Đức cho biết hệ sinh thái kỹ thuật số do Meta thiết lập có nền tảng số lượng người dùng rất lớn và điều này đã giúp công ty trở thành đơn vị cung cấp chính trên mạng xã hội.
EC cho rằng thỏa thuận Jedi Blue có thể đang cản trở và hạn chế khả năng cạnh tranh của các đối thủ quảng cáo công nghệ khác, qua đó có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Động thái của "gã khổng lồ" bán quảng cáo trực tuyến hàng đầu thế giới diễn ra sau khi các hãng Twitter Inc và Snap Inc dừng cung cấp dịch vụ ở Nga do liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.