Quảng Ngãi: Ký kết chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Quảng Ngãi có 5.642 tàu cá các loại, tổng công suất trên 1.8 triệu CV với khoảng 41.000 ngư dân trực tiếp tham gia sản xuất trên biển; 1.613 tàu thường xuyên tham gia khai thác các vùng biển xa.
Quảng Ngãi: Ký kết chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' ảnh 1 Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân.' (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngày 14/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân."

Hai bên thống nhất thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" gồm tuyên truyền, vận động, nhất là việc phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy, Luật Cảnh sát biển Việt Nam…; tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Hai bên thống nhất giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống văn hóa góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tại hội nghị, Bí thư tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cho biết tỉnh này có 5.642 tàu cá các loại, tổng công suất trên 1,8 triệu CV với khoảng 41.000 ngư dân trực tiếp tham gia sản xuất trên biển; 1.613 tàu thường xuyên tham gia khai thác các vùng biển xa, trong đó có 930 chiếc có công suất 200 CV trở lên.

[Cảnh sát biển - điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển]

Quảng Ngãi cũng đã thành lập 13 nghiệp đoàn nghề cá với 211 tổ và 6.853 đoàn viên; 299 tổ đoàn kết ngư dân sản xuất trên biển với 17.340 thành viên.

Toàn tỉnh có 3.239 tàu cá được lắp đặt máy thông tin liên lạc có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh được cấp mã nhận dạng và quản lý; 1.600 tàu cá được lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc máy VX-1700 có định vị GPS; hơn 10.000 ngư dân được đào tạo, bồi dưỡng và nhận chứng chỉ, nghiệp vụ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá các hạng.

Việc ký kết giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Ngãi góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và lực lượng cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bền vững biển, đảo; có các biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để đồng hành cùng ngư dân.

Nhân dịp này, lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã trao 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) tặng ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục