Quảng Ngãi sắp hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở

Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, với 9/19 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành đại hội đúng tiến độ.
Ngày 14/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ 23 mở rộng, tập trung thảo luận và quán triệt kết luận số 70-KL/TW ngày 20/4/2010 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự của tỉnh tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Cũng tại hội nghị này, Tỉnh ủy thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Hòa Bình cho biết, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng ở địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là việc triển khai tốt Kế hoạch số 62 của Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đến nay, Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, với 827/840 Đảng bộ đã tiến hành Đại hội, trong đó có 9/19 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành Đại hội Đảng bộ cơ sở đúng tiến độ và kế hoạch của Trung ương và của tỉnh đề ra.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đến nay, Tỉnh ủy đã hoàn thành phương án nhân sự, dự thảo Báo cáo Chính trị và các văn kiện dự thảo khác.

Dự kiến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sẽ được tổ chức vào nửa cuối tháng 9/2010. Bộ chính trị đã quyết định chọn Quảng Ngãi là một trong những địa phương thực hiện thí điểm chủ trương bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự của tỉnh Quảng Ngãi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XI gồm 1 ứng cử viên Ban chấp hành chính thức và 1 dự khuyết./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục