Quảng Ninh phấn đấu thu hút 500 triệu USD vốn FDI

Năm 2013, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu thu hút 7 dự án FDI với tổng vốn đầu tư dự kiến 500 triệu USD; trong đó hiện có 2 dự án đang xúc tiến.
Năm 2013, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu thu hút 7 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư dựkiến 500 triệu USD;.

Trong số đó hiện có 2 dự án đang xúc tiến là Dự án đầu tư mởrộng cảng biển Hải Hà (150 triệu USD) và Nhà máy sản xuất tinh chế đất hiếm(35,5 triệu USD).

Ngoài ra, một loạt các dự án quan trọng có tổng mức đầu tư lớn đangđược các nhà đầu tư nước ngoài khẩn trương chuẩn bị đầu tư như: dự án Đường caotốc Hạ Long - Móng Cái, dự án đường dẫn và cầu Bắc Luân II, dự án sân bay quốctế Vân Đồn, dự án trung tâm thương mại và siêu thị Big C… bằng các hình thức đầutư FDI, BOT, BT, ODA.

Quảng Ninh cương quyết không tiếp nhận các dự án có vốn đầu tư nước ngoài sửdụng công nghệ lạc hậu, gia công đơn giản, ảnh hưởng tới môi trường. Tỉnh nỗ lựctìm kiếm, kêu gọi các dự án có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ cao, thânthiện với môi trường, trong đó hướng tới thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản vàocác khu công nghiệp tập trung như khu công nghiệp Việt Hưng, Đông Mai.

Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh dịch vụ-công nghiệp vào năm2020 và tiến cao hơn một bước là tỉnh dịch vụ-công nghiệp hiện đại vào năm2030.

Để đạt được mục tiêu phát triển trong vòng 8 năm tới, tỉnh Quảng Ninh sẽphải thu hút khoảng 804.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 127% GDP kế hoạchcủa tỉnh trong giai đoạn 2013-2020; trong đó, nguồn vốn đầu tư FDI đóng gópkhoảng 50%.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính cho biết, tỉnh coi trọng cải thiệntoàn diện môi trường đầu tư từ tư duy, cách tiếp cận, tổ chức xúc tiến đầu tưđến chính sách thu hút, góp phần thúc đẩy dòng vốn đầu tư FDI, ODA và vốn từ khuvực tư nhân vào Quảng Ninh một cách tích cực, hài hòa, hợp lý, khoa học và hiệuquả.

Quảng Ninh kêu gọi đầu tư vào tỉnh đến năm 2020 gồm 18 dự án tập trung vào 5lĩnh vực chính: du lịch và dịch vụ giải trí; cảng biển, cửa khẩu và hệ thốnglogistics; thương mại; cơ sở hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đểmời gọi các nhà đầu tư, tỉnh cam kết: áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãilà 10% trong thời hạn 15 năm và được miễn 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuếvà giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo cho phần thu nhập từ dự án đầutư mang lại. Quảng Ninh còn cam kết sẽ chịu trách nhiệm tổ chức đền bù, giảiphóng mặt bằng bằng tiền thuê đất do nhà đầu tư ứng trước cũng như tạo điều kiệnvề hạ tầng kỹ thuật, lao động, thủ tục hành chính.

Năm 2012, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Quảng Ninh ghi dấu ấn khởi đầu là sựkiện “Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh 2012”, thu hút trên 500 đại biểu làcác doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đầu tư quốc tế. Kết quả là 19 bản ghi nhớhợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với các nhà đầu tư, đối tác nước ngoài được ký kếtvà hàng chục đoàn các nhà đầu tư nước ngoài như Mỹ, Pháp, Nga, Nhật Bản, HànQuốc, Thái Lan, Trung Quốc... đến Quảng Ninh tìm hiểu đầu tư.

Tiếp đó, Quảng Ninh đã chứng tỏ quyết tâm cải cách mạnh mẽ bằng việc thànhlập Cơ quan xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (IPA) mang tính chuyên nghiệp và hiện đạicao hơn để thực hiện công tác xúc tiến, hỗ trợ nhà đầu tư. Không lâu sau, tỉnhnày đã cấp giấy phép cho một nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chỉ sau 24giờ nhà đầu tư nộp hồ sơ. Đó là dự án Nhà máy sợi tại khu công nghiệp Hải Yên,thành phố Móng Cái của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật TexhongNgân Long (Hong Kong) với số vốn đăng ký 300 triệu USD. Đây là dự án có vốn đầutư nước ngoài lớn nhất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnhhiện nay. Kế tiếp là dự án Nhà máy xay lúa mỳ của VFM - Wilmar (Singapore) vớivốn đầu tư 47 triệu USD.

Sự cải cách mạnh mẽ đó đã đem lại một năm thành công vang dội cho Quảng Ninh vềthu hút vốn đầu tư FDI và tạo đà cho các năm kế tiếp. Kết thúc năm 2012 trên địabàn Quảng Ninh có hơn 90 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký trên 4,1tỷ USD. Năm 2012, mặc dù kinh tế trong nước và thế giới nhiều khó khăn, nhưng sốdự án và số vốn đầu tư FDI của Quảng Ninh đạt trên 412 triệu USD, tăng gấp 15lần so với năm 2011.

Khối doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh có những đóng góp quan trọng trongcác chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh như: nộp ngân sách được 691,3 tỷđồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 352 triệu USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu628,6 triệu USD… Nhiều dự án đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngànlao động địa phương./.

Văn Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục