Quảng Trị-Savannakhet phối hợp bảo vệ biên giới

Hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet thời gian tới sẽ đẩy mạnh phối hợp xây dựng, bảo vệ tuyến biên giới Việt-Lào ổn định, hòa bình, hợp tác.
Hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) thời gian tới sẽ đẩy mạnh việc phối hợp xây dựng, bảo vệ tuyến biên giới Việt-Lào đoạn qua hai tỉnh đảm bảo ổn định, hòa bình, hợp tác.

Trên đây là một trong những nội dung trong chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet, giai đoạn 2011-2013, vừa được lãnh đạo hai tỉnh ký kết ngày 19/7 tại tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác ở 6 nội dung trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-giáo dục và hợp tác 4 nội dung trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng.

Cụ thể, hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, trao đổi kinh doanh; hỗ trợ về đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các cơ quan quân sự, công an, biên phòng và ngoại vụ; phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc, bàn giao hài cốt bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước; tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên tuyến biên giới Việt-Lào.

Hai bên nghiên cứu các nội dung, kế hoạch, giải pháp và cơ chế hợp tác phù hợp trong khuôn khổ chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2011-2020; khai thác tiềm năng lợi thế Hành lang kinh tế Đông-Tây, trong đó có việc xây dựng thành công Khu Kinh tế-Thương mại Đặc biệt Lao Bảo và Khu Kinh tế Biên giới Densavan.

Tỉnh Quảng Trị trích ngân sách hỗ trợ tỉnh Savannakhet 6 tỷ đồng để ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, nông nghiệp hoặc xây dựng kết cấu hạ tầng vùng biên giới.

Trước khi ký kết chương trình hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2011-2013, lãnh đạo hai tỉnh là ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị và ông Souphanh Keomyxay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet đã họp đánh giá việc thực hiện Biên bản thỏa thuận giai đoạn 2009-2010 giữa hai tỉnh.

Theo ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị, văn bản thỏa thuận giai đoạn 2009-2010 đã được hai tỉnh thực hiện khá toàn diện. Hợp tác trong lĩnh vực du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ có nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tư pháp và biên giới, lực lượng chức năng hai bên đã tích cực tuần tra, giám sát và ngăn chặn các hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tình hình buôn lậu và mua bán ma túy.

Phong trào “kết nghĩa bản-bản hai bên biên giới cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và mẫu mực” tiếp tục được phát huy.

Hai bên cũng đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch của Ủy ban Liên hợp cắm mốc biên giới hai nước Việt Nam-Lào. Đến nay, hai bên đã xây dựng hoàn thành 31/35 vị trí mốc qua địa phận hai tỉnh Quảng Trị-Savannakhet.

Tỉnh Savannakhet cũng đã giúp đỡ tỉnh Quảng Trị quy tập hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trong năm 2010 và sáu tháng đầu năm 2011, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 84 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9.

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet cũng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và giao thông. Hai tỉnh đã tích cực kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương nhằm giải quyết các vướng mắc trên Hành lang Kinh tế Đông-Tây.

Hiện có nhiều doanh nghiệp ở Quảng Trị sang tìm hiểu, khảo sát và đầu tư tại Savannakhet. Tỉnh Quảng Trị cũng đã hỗ trợ tỉnh Savannakhet 1,5 tỷ đồng để xây dựng trường học tại huyện Mường Noòng./.

Dương Vương Lợi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục