Quốc hội bãi miễn chính phủ của bà Tymoshenko

Với 243 phiếu thuận, Quốc hội Ukraine ngày 3/3 đã thông qua nghị quyết bất tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Yulia Tymoshenko.
Với 243 phiếu thuận, Quốc hội Ukraine ngày 3/3 đã thông qua nghị quyết bất tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

Tham dự phiên họp của Quốc hội Ukraine có 404/450 đại biểu, đủ để kết quả bỏ phiếu được coi là hợp lệ.

Theo quy định, cần tối thiểu 226 phiếu ủng hộ để quyết định bãi miễn chính phủ được thông qua.

Trước khi bỏ phiếu, các đại biểu đã nghe báo cáo của Trưởng phái đại biểu thuộc đảng "Các khu vực" (PR), ông Nikolai Azarov, về trách nhiệm của chính phủ đối với tình hình kinh tế-xã hội ở Ukraine.

Báo cáo khẳng định mặc dù Thủ tướng Tymoshenko đã đề xướng chương trình "Tạo đột phá" nhưng Chính phủ Ukraine do bà đứng đầu đã thất bại hoàn toàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Kinh tế Ukraine đã suy giảm đến mức thảm họa, khiến nước này rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng và sâu sắc nhất trong vòng 20 năm qua. Từ một đất nước có nền nông nghiệp phát triển, Ukraine đã phải nhập khẩu nông sản.

Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Tymoshenko khẳng định chính phủ do bà đứng đầu đã giúp Ukraine vượt qua và giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, bà cam kết chính phủ của bà sẵn sàng từ chức ngay nếu quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Thủ tướng Tymoshenko cũng tuyên bố sau khi từ chức bà sẽ chuyển sang phe đối lập và lãnh đạo các lực lượng dân tộc-dân chủ Ukraine./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục