Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Al-Halbousi giữ vai trò then chốt trong việc duy trì trật tự hoạt động lập pháp, hòa giải các tranh chấp và thúc đẩy đồng thuận trong hệ thống chính trị Iraq
Theo hiệp ước, hai bên hướng tới làm sâu sắc và mở rộng quan hệ trong mọi lĩnh vực cùng quan tâm, củng cố hợp tác an ninh và quốc phòng, phối hợp chặt chẽ hoạt động ở cấp độ toàn cầu và khu vực.
Quốc hội Iran hiện tham gia cuộc thảo luận thực sự nghiêm túc về “lựa chọn rút khỏi NPT và các nghị sỹ đang nghiêm túc xem xét khả năng đưa ra quyết định như vậy.
Trái ngược với Nội các theo đường lối cứng rắn của người tiền nhiệm Ebrahim Raisi, các thành viên trong chính phủ mới của Iran gồm những nhân vật theo đường lối cải cách.
Truyền thông Iran đưa tin ngày 21/8, Quốc hội nước này đã phê chuẩn ông Abbas Araghchi làm Ngoại trưởng và ông Mohsen Paknezhad làm Bộ trưởng Dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Trong các ứng cử viên được duyệt, duy nhất ông Massoud Pezeshkian, nhà lập pháp đại diện cho khu vực bầu cử Tabriz trong Quốc hội Iran là người theo chủ nghĩa cải cách.
Theo Hiến pháp Iran, một nhiệm kỳ Quốc hội kéo dài 4 năm và có 290 thành viên mới được bầu của Quốc hội đã được lựa chọn thông qua hai vòng bầu cử diễn ra vào ngày 1/3 và ngày 10/5 năm nay.
Theo Chủ tịch Cơ quan Bầu cử Iran Mohsen Eslami, “28/6 là ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 trong lịch sử Iran" sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn trong vụ rơi trực thăng.
Theo tính toán của truyền thông phương Tây, kết quả cuộc bầu cử quốc hội vòng 2 và kết quả của cuộc bỏ phiếu vòng 1 đã giúp phe theo đường lối cứng rắn giành được 233/290 ghế trong Quốc hội Iran.
Giới phân tích nhận định phe bảo thủ cứng rắn sẽ tiếp tục kiểm Quốc hội Iran trong nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo do không vấp phải bất kỳ sự cạnh tranh đáng kể nào từ phe cải cách hay ôn hòa.
Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kích hoạt hệ thống thanh toán BRICS Pay khi 30% số giao dịch của Iran được thực hiện với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nam Phi.
Đây là thành viên đầu tiên của nội các theo đường lối cứng rắn của Tổng thống Ebrahim Raisi bị phế truất trong bối cảnh tâm lý bất mãn trước tình hình kinh tế nước này ngày càng gia tăng.
Iran đã đăng ký trở thành thành viên đầy đủ của SCO vào năm 2008, tuy nhiên, nỗ lực này đã bị chậm lại do các biện pháp trừng phạt của LHQ và Mỹ áp đặt đối với chương trình hạt nhân của Tehran.
Hãng thông tấn bán chính thức FARS của Iran cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trụ sở Quốc hội Iran ngày 1/12 và nhiều nghị sỹ đã được sơ tán khỏi hiện trường.
Trong một phiên họp mở, các nghị sỹ Iran đã lần lượt thông qua 18 trong số 19 ứng cử viên mà Tổng thống Ebrahim Raisi lựa chọn cho các vị trí bộ trưởng, chỉ không chấp thuận bộ trưởng giáo dục.
Ngoại trưởng chỉ định của Iran, ông Abdollahian cho biết Tehran sẽ không bị ràng buộc vào thỏa thuận hạt nhân 2015 và không lãng phí thời gian cho những cuộc đàm phán không có lợi cho người dân Iran.
Việc gia hạn thỏa thuận giữa Tehran và IAEA nhằm tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán tại Vienna nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).
Tổng Giám đốc IAEA cho biết một số nội dung đã được nhất trí với phía Iran "có ý nghĩa hữu ích trong việc vượt qua những khác biệt và cứu vãn tình hình hiện nay." giữa các bên.
Quốc hội Iran yêu cầu AEOI sản xuất và dự trữ ít nhất 120kg urani làm giàu với độ tinh khiết 20% tại cở sở hạt nhân Fordo mỗi năm, đồng thời nâng mức làm giàu urani tại cơ sở Natanz.