Theo thông lệ chính trị tại Iraq, chức vụ Tổng thống thường do một chính trị gia người Kurd đảm nhiệm, Thủ tướng là tín đồ Hồi giáo dòng Shiite và Chủ tịch Quốc hội là tín đồ Hồi giáo dòng Sunni.
Thủ tướng Iraq Shia al-Sudani cho biết ông tham gia Khung điều phối các phe phái Shiite, khối hiện nắm đa số tại Quốc hội, nhằm củng cố vị thế trước cuộc đàm phán nhân sự cho chính phủ nhiệm kỳ tới.
Luật mới sẽ giúp các chính trị gia hàng đầu của các đảng phái dễ dàng giành được ghế hơn. Ngược lại, luật cũng sẽ khiến “các ứng cử viên của các đảng nhỏ hơn và ứng viên độc lập khó cạnh tranh hơn.”
Quốc hội Iraq ngày 27/10 đã phê chuẩn quyết định thành lập chính phủ mới, trong đó danh sách 21 bộ trưởng do Thủ tướng Al-Sudani lựa chọn đã được thông qua trong cuộc bỏ phiếu của Quốc hội.
Trong thông cáo chính thức đưa ra ngày 26/10, Quốc hội Iraq cho biết ngày 27/10 sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm nội các của Thủ tướng vừa được chỉ định Mohammed Shia al-Sudani.
Ngày 4/9, các nhân viên làm việc tại trụ sở tòa nhà Quốc hội Iraq trở lại làm việc lần đầu tiên kể từ khi cơ sở này bị nhóm người biểu tình ủng hộ Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiite Moqtada Sadr tấn công.
Giáo sỹ Moqtada Sadr đã kêu gọi bầu cử sớm và sửa đổi Hiến pháp sau khi ra lệnh cho các nghị sỹ thuộc phe cánh của mình rời khỏi Quốc hội hồi tháng 6/2022.
Phái bộ LHQ hỗ trợ cho Iraq (UNAMI) kêu gọi giới lãnh đạo quốc gia này đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và chấm dứt thế bế tắc chính trị kéo dài khiến tình hình đất nước ngày càng càng căng thẳng.
Trước đó, Quốc hội Iraq đã ấn định ngày 7/2 tiến hành phiên họp thứ 2 để bầu tổng thống mới trong số 25 ứng cử viên, song phiên họp này đã không diễn ra do không hội đủ số nghị sỹ cần thiết.
Các khối chính trị lớn tại Quốc hội Iraq đã tuyên bố tẩy chay kế hoạch bỏ phiếu bầu Tổng thống, trong khi yêu cầu phải có tối thiểu 2/3 số nghị sỹ có mặt.
Động thái tẩy chay bầu cử tổng thống Iraq của phong trào Sadrist được coi là thông điệp gửi tới các đảng người Kurd rằng họ phải lựa chọn một ứng cử viên tổng thống đại diện cho cộng đồng người Kurd.
Theo cơ cấu chia sẻ quyền lực ở Iraq, Tổng thống sẽ do người Kurd đảm nhiệm, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo dòng Sunni và Thủ tướng sẽ là người Hồi giáo dòng Shi’ite.
Chủ tịch Quốc hội Iraq nêu rõ: "Nhiệm kỳ thứ 4 của cơ quan lập pháp sẽ kết thúc vào ngày 7/10 và nhân dân sẽ bầu chọn những đại biểu đại diện cho họ vào 10/10 để bắt đầu giai đoạn mới đầy hứa hẹn."
Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite hàng đầu của Iraq Ali Sistani đã chấp thuận cuộc tổng tuyển cứ sớm dự kiến diễn ra vào tháng 6/2021, sau cuộc gặp đầu tiên với một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc.
Trong số những ứng cử viên được quốc hội phê chuẩn đợt 2 có Bộ trưởng Dầu mỏ, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Văn hóa, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Tư pháp Bộ trưởng Di trú.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo NATO mở rộng sứ mệnh ở Iraq bằng cách đào tạo các sỹ quan, các chuyên gia mìn và nhân viên cảnh sát liên bang.
Thủ tướng được chỉ định của Iraq Mohammed Allawi đã quyết định rút khỏi vị trí này trong bối cảnh Quốc hội Iraq cùng ngày đã quyết định hoãn phiên họp thông qua nội các mới mà ông Allawi đề xuất.
Quốc hội nước này đã không thể triệu tập đủ số đại biểu cần thiết theo quy định do nhiều nghị sỹ không hài lòng với các đề cử của ông Allawi và đã tẩy chay phiên họp.