Giáo sỹ Ali Sistani chấp thuận tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm ở Iraq

Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite hàng đầu của Iraq Ali Sistani đã chấp thuận cuộc tổng tuyển cứ sớm dự kiến diễn ra vào tháng 6/2021, sau cuộc gặp đầu tiên với một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc.
Giáo sỹ hàng đầu dòng Shi’ite ở Iraq Ali Sistani. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giáo sỹ hàng đầu dòng Shi’ite ở Iraq Ali Sistani. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite hàng đầu của Iraq Ali Sistani ngày 13/9 đã chấp thuận cuộc tổng tuyển cử sớm dự kiến diễn ra vào tháng 6/2021, sau cuộc gặp đầu tiên với một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc.

Trong tuyên bố sau cuộc gặp song phương, giáo sỹ Sistani nói: "Cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm tới là vô cùng quan trọng."

Theo ông, người dân Iraq nên được khuyến khích tham gia tích cực, song cũng cảnh báo rằng việc không tổ chức được cuộc bầu cử đúng thời gian hay theo cách tự do và công bằng sẽ "đe dọa sự đoàn kết và tương lai của người dân Iraq."

[Quốc hội Iraq phê chuẩn các vị trí còn lại trong nội các chính phủ mới]

Trước đó cùng ngày, giáo sỹ Sistani đã tiếp đại diện hàng đầu của Liên hợp quốc ở Iraq Jeanine Hennis-Plasschaert tại nhà riêng ở thành phố Najaf, 10 tháng kể từ cuộc gặp gần đây nhất giữa hai bên.

Mỹ gần đây cũng khẳng định ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi về việc tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào tháng 6/2021.

Hồi tháng Bảy vừa qua, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã thông báo ngày 6/6/2021 được ấn định là ngày bầu cử quốc hội Iraq, sớm hơn 1 năm do với kế hoạch dự kiến là vào tháng 5/2022.

Cuối năm ngoái, Quốc hội Iraq đã thông qua dự luật bầu cử mới nhằm hướng tới các cuộc bầu cử công bằng hơn.

Luật bầu cử mới cho phép cử tri tự do lựa chọn các nghị sỹ, thay vì dựa trên danh sách đề cử được các đảng đưa ra.

Dự luật cũng quy định mỗi nghị sỹ sẽ đại diện cho một đơn vị bầu cử của một tỉnh, thay vì một nhóm nghị sĩ đại diện cho toàn bộ tỉnh như trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.