Tân Thủ tướng Iraq cam kết phóng thích người biểu tình bị bắt giữ

Trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình, Tân Thủ tướng Iraq al-Kadhimi nêu rõ sẽ trả tự do cho những người biểu tình bị bắt cách đây vài tháng nhưng sẽ truy cứu các trường hợp gây chết người.
Tân Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tại cuộc họp nội các ở Baghdad, Iraq, ngày 9/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tân Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tại cuộc họp nội các ở Baghdad, Iraq, ngày 9/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/5, tân Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã cam kết chính phủ của ông sẽ trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình trên đường phố xảy ra ở nước này cách đây vài tháng, ngoại trừ những trường hợp dính líu tới các vụ gây chết người.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình với tư cách Thủ tướng, ông al-Kadhimi nêu rõ: “Những người bị bắt giữ này sẽ được thả ngoại trừ những trường hợp liên quan đến hành động sát hại những người Iraq. Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm những người có liên quan và đền bù cho những ai bị ảnh hưởng.”

Ngoài ra, Thủ tướng al-Kadhimi tuyên bố: “Chính phủ của chúng tôi sẽ là một chính phủ minh bạch.”

Ông al-Kadhimi cũng khẳng định chính phủ của ông sẽ nỗ lực phục vụ nhân dân Iraq.

Về vấn đề bầu cử, ông al-Kadhimi nhấn mạnh một trong những ưu tiên của chính phủ là đảm bảo các điều kiện an toàn để tiến hành các cuộc bầu cử công bằng và minh bạch.

[Tổng thống Iraq chỉ định lãnh đạo tình báo làm Thủ tướng]

Thủ tướng al-Kadhimi nói: “Chúng tôi ủng hộ công việc của Ủy ban Bầu cử Tối cao Độc lập, vốn là một đối tác thực sự của chính phủ để tiến tới các cuộc bầu cử công bằng.”

Thủ tướng al-Kadhimi đưa ra phát biểu trên sau cuộc họp nội các đầu tiên diễn ra cùng ngày. Ông al-Kadhimi đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Iraq hôm 7/5 vừa qua.

Cũng trong ngày 7/5, Quốc hội Iraq đã chấp thuận phần lớn danh sách nội các do Thủ tướng al-Kadhimi đề cử. Cuối cùng sau 5 tháng với hai lần thất bại trong việc thành lập chính phủ, Iraq đã có Thủ tướng và nội các mới.

Trước đó vào hôm 9/4, ông al-Kadhimi đã được Tổng thống Barham Salih chỉ định làm Thủ tướng, thay ông Adnan al-Zurfi.

Trước khi đảm nhiệm cương vị hiện nay, ông al-Kadhimi từng lãnh đạo Cơ quan tình báo quốc gia và được biết đến là người có mối quan hệ gần gũi với Mỹ cũng như biết cách cải thiện quan hệ với nước láng giềng Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.