Kỳ họp mùa Đông của Quốc hội Israel trở nên căng thẳng với tranh cãi về chức vụ Chánh án Tòa án Tối cao, lập pháp, an ninh và tương lai chính trị đất nước.
Tổng thống Trump sẽ có chuyến thăm ngắn tới Israel vào 13/10, kéo dài khoảng 4 giờ, với lịch trình bao gồm gặp Thủ tướng Israel, gặp các gia đình con tin người Israel và phát biểu tại Quốc hội Israel.
Quốc hội Israel (Knesset) đã thông qua luật cho phép người dân đăng ký cấp hộ chiếu và căn cước công dân thông qua phần mềm máy tính, nộp qua Internet thay vì phải đến trụ sở chính quyền.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc lên án vụ không kích của Israel nhằm vào một khu lều trại của người Palestine lánh nạn tại thành phố Rafah, đồng thời cho rằng "hiện nay, không có nơi nào ở Gaza an toàn."
Với tỷ lệ đại biểu bỏ phiếu ủng hộ-phản đối là 63-55, Knesset đã thông qua tổng dự toán ngân sách do chính phủ đề xuất là 584 tỷ NIS, chưa kể 140 tỷ NIS để thanh toán các khoản nợ đến hạn.
Bộ Ngoại giao Palestine tái khẳng định tư cách thành viên đầy đủ của Nhà nước Palestine tại Liên hợp quốc hay việc được công nhận bởi các quốc gia khác không cần phải có sự cho phép từ phía Israel.
Phát biểu nhậm chức, ông Israel Katz, người vừa được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng mới của Israel, nhấn mạnh ưu tiên giải quyết vấn đề con tin Israel ở Dải Gaza.
Sáng 28/11, kết nối điện thoại đường dây nóng của một loạt cơ quan dịch vụ thiết yếu tại Israel như cấp cứu quốc gia, cảnh sát, cứu hỏa... đã bị gián đoạn, với nguyên nhân bị cho là tấn công mạng.
Đây là cuộc biểu tình theo tuần thứ 28 kể từ khi kế hoạch cải cách được công bố hồi tháng Giêng, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Quốc hội Israel đã thông qua trong lần đọc đầu tiên của dự luật.
Từ đầu giờ sáng, hàng trăm người đã tập trung bên ngoài trụ sở Tổng liên đoàn Lao động Israel tại thành phố Tel Aviv, kêu gọi liên đoàn phát động một cuộc tổng đình công trên toàn quốc.
Quốc hội Israel đã thông qua dự luật gây tranh cãi nhằm hạn chế quyền lực của tòa án trong bối cảnh tòa án có thể bác bỏ một quyết sách của bộ máy hành pháp, bao gồm cả Chính phủ.
Trước đó, Ủy ban Tư pháp và Luật Hiến pháp của Quốc hội Israel, trong đó liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu chiếm đa số, đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật hạn chế quyền của Tòa án Tối cao.
Kế hoạch cải cách tư pháp do chính phủ của Thủ tướng Netanyahu thúc đẩy nhằm ngăn các tòa án được quyền xem xét lại hay bãi bỏ các quyết định hành pháp của chính quyền.
Tâm điểm của cuộc biểu tình vẫn là ở Tel Aviv với ước tính từ 95.000-140.000 người tập trung ở phố Kaplan, nơi có tòa nhà Hành chính Nhà nước, để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của Chính phủ.
Hàng chục nghìn người dân Israel lại xuống đường tuần hành ở nhiều thành phố lớn trong tuần biểu tình thứ 21 liên tiếp nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ.
Nhiều người đã bị bắt sau khi đụng độ đã nổ ra vào cuối cuộc biểu tình hàng tuần có hàng chục nghìn người tham gia để phản đối kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp của chính phủ Thủ tướng Netanyahu.
Văn kiện đã được các nghị sỹ bỏ phiếu thông qua vòng 2 và vòng cuối cùng để trở thành luật, cho phép cảnh sát Israel chia sẻ dữ liệu cá nhân của công dân nước này với cơ quan an ninh liên quan của Mỹ.
Theo luật bãi nhiệm, 1 thủ tướng sẽ phải rời nhiệm sở trong trường hợp sức khỏe thể chất hoặc tinh thần không đảm bảo và ít nhất có 3/4 số bộ trưởng hoặc đại biểu Knesset bỏ phiếu đồng ý.