Quyết định hoãn tổ chức bầu cử địa phương được thông qua như một phản ứng trước tình hình an ninh, đặc biệt trong bối cảnh xảy ra các cuộc đối đầu quân sự giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel.
Liban chưa thể bầu ra tổng thống được cho là sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng chia rẽ nội bộ tại Liban trong khi đất nước rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới
Các cựu Bộ trưởng Liban là ông Suleiman Frangieh và Jihad Azour đã chính thức tuyên bố ứng cử chức vụ Tổng thống chỉ 2 ngày trước khi diễn cuộc bỏ phiếu sắp tới tại Quốc hội Liban.
Trong cuộc bỏ phiếu lần này, ứng viên Michel Moawad, do đảng Các lực lượng Liban hậu thuẫn, nhận được nhiều phiếu nhất với 38 phiếu bầu nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với con số cần thiết để chiến thắng.
Tình trạng chia rẽ trong Quốc hội Liban xảy ra giữa một bên là nhóm những người ủng hộ phong trào Hezbollah với một bên là nhóm những người phản đối phong trào này.
Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 8 diễn ra ngày 1/12, nghị sỹ Michel Moawad nhận được 37 phiếu ủng hộ, thấp hơn nhiều so với mức đa số cần thiết để trở thành tổng thống mới của Liban.
Lần thứ sáu Quốc hội Liban không thể bầu được người kế vị ông Michel Aoun kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào cuối tháng trước khiến bế tắc kéo dài trên chính trường Liban.
Tổng thống Aoun dự kiến sẽ rời nhiệm sở ngày 30/10, một ngày trước khi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm của ông kết thúc, trong bối cảnh Quốc hội nước này vẫn chưa bầu được người kế nhiệm.
Việc không bầu được tổng thống khiến quốc gia Trung Đông vốn đang chìm trong khủng hoảng tài chính sâu sắc này phải đối mặt với nguy cơ khoảng trống quyền lực.
Trong cuộc bỏ phiếu ngày 29/9, Quốc hội Liban chưa bầu được nhà lãnh đạo mới của nước này để thay thế Tổng thống Michel Aoun khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 31/10 tới.
Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri sẽ triệu tập một phiên họp để bầu tổng thống mới vào ngày 29/9, bất kể việc không đạt được sự đồng thuận chính trị nào về một ứng cử viên.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quốc hội mới được bầu ở Liban chính thức bắt đầu nhiệm kỳ ngày 22/5, sau khi quốc hội khóa trước mãn nhiệm vào ngày 21/5.
Chính phủ của Thủ tướng Mikati chỉ còn vài tháng để tìm kiếm các khoản hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm giải cứu đất nước khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay.
Theo Thủ tướng Najib Mikati, việc nối lại các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) là điều cần thiết để đưa Liban thoát khỏi một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử.
Phát biểu tại quốc hội trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, Thủ tướng Mikati cam kết “nối lại các cuộc đàm phán với Qũy IMF và xây dựng một kế hoạch phát triển để phục hồi nền kinh tế."
Thủ tướng Liban Saad Hariri cảnh báo cần phải thành lập chính phủ, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn sau nhiều tháng bế tắc chính trị.
Với 98 phiếu thuận và 30 phiếu trắng, Quốc hội Liban gồm 128 thành viên đã bỏ phiếu tái bầu ông Nabih Berri, người đứng đầu Phong trào Amal làm chủ tịch Quốc hội.
Theo số liệu thống kê do Bộ Nội vụ Liban công bố rạng sáng 7/5, số cử tri nước này tham gia bỏ phiếu bầu cử quốc hội ngày 6/5 chỉ đạt 49,2% trong số hơn 3,7 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu.