Quốc hội Mexico thông qua Luật cải cách năng lượng

Với 354 phiếu thuận và 134 phiếu chống, Hạ viện Mexico ngày 11/12 đã thông qua Luật cải cách năng lượng gây nhiều tranh cãi.
Quốc hội Mexico thông qua Luật cải cách năng lượng ảnh 1Giàn khoan dầu Centenario do Công ty "Grupo R" của Mexico vận hành, cung ứng cho Công ty khai thác dầu nhà nước PEMEX, tại vùng Vịnh Mexico ngày 30/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với 354 phiếu thuận và 134 phiếu chống, Hạ viện Mexico ngày 11/12 đã thông qua Luật cải cách năng lượng gây nhiều tranh cãi nhằm thu hút nhiều hơn nguồn đầu tư của nước ngoài vào ngành này.

Đạo luật này được thông qua trong một phiên họp sóng gió sau khi hơn 20 nghị sỹ của phe đối lập phong tỏa lối vào tòa nhà trụ sở của Hạ viện Mexico để phản đối đạo luật trên, và những người ủng hộ đạo luật này bác bỏ lời yêu cầu của đảng Cách mạng dân chủ cánh tả (PRD) trình luật trên lên các ủy ban để thông qua trước.

Trước đó, cùng ngày, sau 20 giờ tranh luận liên tục và bất chấp sự phản đối của cánh tả kể cả ở trong hội nghị lẫn ngoài đường phố, với hơn 80 phiếu thuận trong tổng số 128 thượng nghị sỹ, Thượng viện Mexico cũng đã thông qua Luật cải cách năng lượng mà theo đó, ngành công nghiệp dầu khí sẽ tiếp nhận luồng vốn đầu tư từ nước ngoài và tư nhân thông qua các loại hợp đồng được ký kết trực tiếp với nhà nước Mexico.

Theo tinh thần của đạo luật này, Nhà nước Mexico sẽ ký các hợp đồng với tư nhân và các đối tác nước ngoài dưới dạng dịch vụ, chia sản phẩm hay cấp giấy phép để thăm dò, khai thác và kinh doanh sản phẩm dầu khí, đồng thời sẽ thành lập Quỹ dầu khí để quản lý nguồn lợi này với sự chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico).

Trong khi đó, Mexico chủ trương không cổ phần hóa các khâu truyền tải và phân phối điện lực và loại bỏ đại diện công đoàn dầu khí khỏi ban lãnh đạo của tập đoàn dầu khí nhà nước PEMEX.

Luật cải cách năng lượng nói trên là trọng tâm trong chương trình cải cách của Tổng thống Mexico Enrike Pena Nieto, mà cũng sẽ dẫn đến sự cải tổ trong ngành giáo dục, ngành thuế và ngành viễn thông nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Mỹ Latinh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục