Quốc hội Moldova thông qua thành phần chính phủ

Với 53 phiếu ủng hộ, Quốc hội Moldova đã thông qua thành phần và chương trình hoạt động của chính phủ mới (do thủ tướng Vlad Filat đứng đầu).
Với 53 phiếu ủng hộ, ngày 25/9, Quốc hội Moldova đã thông qua thành phần và chương trình hoạt động của chính phủ mới.

Chính phủ mới Moldova do Thủ tướng Vlad Filat đứng đầu, gồm 16 bộ như trước đây. Thay thế hai bộ bị giải thể gồm Bộ Phát triển khu vực và Bộ Tái liên kết là hai bộ mới được thành lập gồm Bộ giao thông-Vận tải và Bộ Thanh niên, Du lịch và Thể thao.

Tham gia chính phủ mới gồm các đại diện của 4 chính đảng thành viên của "Liên minh vì liên kết châu Âu" (AEI) cầm quyền gồm Đảng Tự do (LP), Đảng Tự do-Dân chủ (LDP), Đảng Dân chủ (DP) và Khối "Moldova của chúng ta" (OM).

Phát biểu tại Quốc hội, tân Thủ tướng Filat tuyên bố Chính phủ mới của Moldova xác định những hướng ưu tiên trong hoạt động của mình gồm thành lập Nhà nước pháp quyền, đưa Moldova ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, chống tham nhũng, giải quyết các vấn đề xã hội, gia nhập Liên minh châu Âu (EU), khôi phục và phát triển quan hệ với Romania, phát triển quan hệ láng giềng thân thiện với Ukraine và duy trì tính thừa kế trong quan hệ đối tác chiến lược với Liên bang Nga.

Thủ tướng Filat, 40 tuổi, tốt nghiệp Đại học Luật tại Romania, từng làm Quốc vụ khanh và hiện là Đại biểu Quốc hội Moldova của LDP.

Đảng Cộng sản Moldova (CPM) hiện giữ 48/101 ghế của Quốc hội đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu và không có đại diện nào tham gia thành phần chính phủ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục