Quốc hội Mỹ xem xét thương vụ lớn về vũ khí cho Saudi Arabia, UAE

Quốc hội Mỹ xem xét thương vụ bán hơn 120.000 quả đạn cối dẫn đường chính xác (PGM) do nước này sản xuất cho các nước đồng minh Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Quốc hội Mỹ xem xét thương vụ lớn về vũ khí cho Saudi Arabia, UAE ảnh 1Máy bay ném bom B-1B của Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, các nguồn thạo tin ngày 22/5 cho biết, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Quốc hội Mỹ xem xét thương vụ bán hơn 120.000 quả đạn cối dẫn đường chính xác (PGM) do nước này sản xuất cho các nước đồng minh Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Hiện quan chức của Tập đoàn Raytheon Co, nhà sản xuất PGM lớn nhất tại Mỹ, đã từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.

[Saudi Arabia, Mỹ đàm phán các thương vụ vũ khí hàng chục tỷ USD]

Trong khi đó, các nguồn tin từ chính quyền và quốc hội xác nhận rằng thời gian xem xét không chính thức kéo dài 40 ngày đối với thương vụ bán loại vũ khí trên cho Saudi Arabia và UAE đang diễn ra.

Năm ngoái, chính quyền Mỹ đã đồng ý bán lô hàng vũ khí dẫn đường chính xác này trị giá tới 7 tỷ USD cho Saudi Arabia.

Thương vụ này đã làm dấy lên mối quan ngại từ một số thành viên Quốc hội về việc vũ khí của Mỹ được sử dụng trong chiến dịch do Saudi Arabia dẫn đầu chống lại phiến quân Houthi ở Yemen và khiến hàng nghìn dân thường tại đây thiệt mạng kể từ hồi tháng 3/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.