Nhật tăng thuế khẩn cấp

Quốc hội Nhật thông qua dự luật tăng thuế khẩn cấp

Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật tăng thuế khẩn cấp cho phép chính phủ nước này tăng các loại thuế thu nhập trong 25 năm tới.
Ngày 30/11, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật tăng thuế khẩn cấp, trong đócho phép chính phủ nước này tăng các loại thuế thu nhập trong vòng 25 năm tới,nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ công tác tái thiết các khu vực bị tàn phá bởithảm họa động đất, sóng thần hôm 11/3.

Theo dự kiến, một số loại thuế sẽ được tăng từ đầu tháng 4/2012, qua đó giúpNhật Bản không cần phải phát hành thêm trái phiếu chính phủ mà vẫn có đủ nguồntài chính cần thiết để thực hiện các chương trình tái thiết trong vòng 5 nămtới.

Trong khi đó, chính phủ dự định tăng mức thuế thu nhập cá nhân kể từ tháng1/2013, dù các chuyên gia kinh tế và một số nghị sỹ lo ngại điều này có thể sẽảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của người tiêu dùng trong nước.

Riêng đối với thuế doanh nghiệp, trước hết chính phủ sẽ giảm thuế công ty để hỗtrợ các doanh nghiệp trong nước đối phó với hiện tượng đồng yen tăng giá. Kể từđầu tháng 4/2012, Tokyo sẽ tăng thuế suất này nhưng không vượt quá mức thuế caonhất từ trước tới nay. Thời gian tăng thuế sẽ kéo dài 3 năm.

Cùng với việc tăng thuế, dự luật trên còn cho phép Chính phủ Nhật Bản bán một sốtài sản để đảm bảo nguồn vốn phục vụ công tác tái thiết khu vực Đông Bắc, trongđó có cổ phần của Nhà nước trong Tập đoàn Thuốc lá Nhật Bản.

Giữa tháng 11/2011, Quốc hội Nhật Bản cũng đã thông qua dự thảo ngân sách bổsung lần thứ 3 tài khóa 2011 có tổng trị giá lên tới 12.000 tỷ yen (hơn 154,5 tỷUSD) để tài trợcho các hoạt động tái thiết toàn diện các khu vực thảm họa và hỗ trợ các doanhnghiệp trong nước đối phó với tình trạng đồng yen tăng giá./.

Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục