Tổng thống Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ
Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump cho rằng Ấn Độ vẫn có giao dịch dầu mỏ với Nga, do đó Mỹ có thể tăng thuế đối với hàng hóa của quốc gia Nam Á này.
Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump cho rằng Ấn Độ vẫn có giao dịch dầu mỏ với Nga, do đó Mỹ có thể tăng thuế đối với hàng hóa của quốc gia Nam Á này.
Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ ở mọi cấp, từ cấp lãnh đạo đến bộ trưởng, bất cứ khi nào Washington sẵn sàng.
Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, mức thuế đánh vào thép nhập khẩu sẽ được tăng gấp đôi lên 50%, trong khi lượng thép được phép nhập trước khi áp thuế sẽ bị giảm gần một nửa.
Hạn ngạch thép ngoại nhập khẩu vào EU không bị đánh thuế bổ sung sẽ giảm gần một nửa; thuế nhập khẩu đối với thép, hiện ở mức 25%, sẽ được tăng “đáng kể," ở mức tương tự như Mỹ và Canada.
Thị trường chứng khoán, trái phiếu ổn định hơn dự báo, song các chuyên gia lo ngại thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro từ thuế quan, chính sách khó lường của Mỹ và bất ổn dài hạn trong tăng trưởng.
Phe đối lập tuyên bố sẽ bỏ phiếu lật đổ chính phủ thiểu số trong phiên bỏ phiếu ngày 8/9 - sự kiện mà ông Bayrou bất ngờ công bố hồi tuần trước nhằm thúc đẩy kế hoạch siết chặt ngân sách năm 2026.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh: "Sẽ không có bất kỳ sự gia tăng thuế thu nhập nào đối với các công ty vừa và nhỏ ở Đức dưới quyền lãnh đạo của tôi."
Yêu cầu của Mỹ đối với Ấn Độ về việc ngừng mua dầu của Nga có thể làm xáo trộn các dòng chảy cung ứng khi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tìm kiếm các giải pháp thay thế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Chúng tôi sẽ nâng thuế đối với thép nhập khẩu vào Mỹ từ 25% lên 50%, điều này sẽ càng bảo vệ vững chắc hơn nữa ngành thép."
Tổng thống Donald Trump đề nghị tăng thuế từ 37% lên 39,6% đối với người có lợi tức từ 2,5 triệu USD trở lên và đối với vợ chồng khai thuế chung có lợi tức 5 triệu USD trở lên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố cuộc chiến thuế quan và thương mại không có người thắng, Bắc Kinh không mong muốn chiến tranh thương mại, nhưng cũng không sợ điều đó.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã chỉ thị cho Bộ Thương mại tăng thuế thêm 25% đối với tất cả các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Canada.
Theo các chuyên gia, việc Mỹ chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới, căng thẳng thương mại toàn cầu và các rủi ro có thể xuất hiện, vì vậy đồng VND có thể sẽ chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế của nước này.
Kế hoạch tăng thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, theo đó mức thuế đối với các tấm wafer năng lượng Mặt Trời và polysilicon do Trung Quốc sản xuất sẽ tăng từ 25% lên 50%.
Về thương mại, Việt Nam nên tăng sức mua từ Hoa Kỳ, kể cả sản phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất, nhằm giảm sự chênh lệch trong cán cân thương mại song phương.
Đại biểu đề nghị cần đánh giá tác động kỹ lưỡng về hiệu quả của việc bổ sung mặt hàng nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để đảm bảo mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân.
Cụ thể, Chính phủ Mỹ sẽ áp thuế đánh vào xe điện của Trung Quốc tăng gấp 4 lần lên 100%, thuế đối với pin lithium-ion tăng từ 7,5% lên 25%.
Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves cáo buộc chính phủ tiền nhiệm đã không công bố các khoản chi thực tế, vốn khiến mức thâm hụt ngân sách đã tăng lên 25% trong năm nay.
Nick Ritchie, Giám đốc cấp cao của RBC Wealth Management, cho biết một số ít khách hàng đã bán tài sản để đảm bảo lợi nhuận của họ được đánh thuế “ở mức thuận lợi 20%.”
Ngoài duy trì các mức thuế do cựu Tổng thống Trump áp đặt, Mỹ tăng một số loại thuế điển hình như tăng gấp 4 lần thuế đối với xe điện lên mức hơn 100%, gấp đôi đối với chất bán dẫn lên mức 50%.