Mỹ tuyên bố tăng gấp đôi mức thuế đối với nhôm và thép từ Canada

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã chỉ thị cho Bộ Thương mại tăng thuế thêm 25% đối với tất cả các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Canada.

Mỹ nâng tổng mức thuế mới đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Canada lên 50%. (Nguồn: AFP)
Mỹ nâng tổng mức thuế mới đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Canada lên 50%. (Nguồn: AFP)

Ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tăng gấp đôi mức thuế đã lên kế hoạch trước đó đối với tất cả các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Canada, theo đó nâng tổng mức thuế mới lên 50%.

Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền tỉnh bang Ontario áp mức thuế 25% đối với điện nhập khẩu vào Mỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump thông báo đã chỉ thị cho Bộ Thương mại tăng thuế thêm 25% đối với các sản phẩm nói trên. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 12/3.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump đề nghị phía Canada lập tức bãi bỏ mức thuế từ 250-390% đối với nhiều sản phẩm sữa nhập khẩu từ Mỹ.

Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tăng đáng kể mức thuế ôtô xuất khẩu sang Mỹ từ ngày 2/4 tới nếu Canada không bãi bỏ những mức thuế cao được áp dụng trong thời gian dài.

Ông Trump cũng viết rằng: “Tôi sẽ sớm tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về điện năng tại khu vực bị đe dọa.”

Quyết định trên được đưa ra sau khi chính quyền tỉnh bang Ontario của Canada ngày 10/3 chính thức áp dụng khoản phụ thu 25% đối với toàn bộ lượng điện xuất khẩu sang 3 bang của Mỹ là Michigan, Minnesota và New York.

Tuy nhiên, ngày 11/3, tỉnh bang Ontario của Canada đã đồng ý tạm dừng thu phụ phí 25% với điện năng xuất khẩu sang 3 bang của Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế với các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ Canada.

Theo tuyên bố chung giữa Thủ hiến Ontario Doug Ford và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, dự kiến ông Ford sẽ đến Washington trong ngày 13/3 để thảo luận với ông Lutnick về một thỏa thuận thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) được gia hạn trước thời hạn áp dụng thuế quan đối ứng của Mỹ vào ngày 2/4.

Khoản phụ thu 25% của Ontario dự kiến ảnh hưởng đến 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp tại Michigan, Minnesota và New York, khiến hóa đơn tiền điện hằng tháng của người dân ở 3 bang này tăng thêm khoảng 100 đôla Canada (69 USD).

Trong khi đó, truyền thông Canada đánh giá biện pháp trên có thể mang lại doanh thu lên tới 400.000 CAD (khoảng 277.000 USD) mỗi ngày cho nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.