Quốc hội Niger nhất trí cử quân đội tới Nigeria chống Boko Haram

Quốc hội Niger đã nhất trí đưa quân đội tới nước láng giềng Nigeria để tham gia cuộc chiến chung của khu vực chống nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.
Quốc hội Niger nhất trí cử quân đội tới Nigeria chống Boko Haram ảnh 1 Binh sỹ gác tại thị trấn Fotokol thuộc Cameroon, giáp giới với Nigeria ngày 3/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/2, Quốc hội Niger đã nhất trí đưa quân đội tới nước láng giềng Nigeria để tham gia cuộc chiến chung của khu vực chống nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Nghị sỹ Mohamed Ben Omar cho biết nghị quyết trên đã được toàn bộ 102 nghị sỹ có mặt thông qua.

Theo văn bản này, Niger sẽ đưa khoảng 750 binh lính sang Nigeria. Trước đó cùng ngày, Nigeria đã cam kết xóa sổ toàn bộ sào huyệt của Boko Haram trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 28/3 tới.

Cuối tuần trước, Nigeria và các nước láng giềng - gồm Chad, Niger, Cameroon và Benin - đã nhất trí thành lập một lực lượng gồm 8.700 binh lính, cảnh sát và dân phòng dưới sự chỉ đạo của Liên minh châu Phi (AU) nhằm chống Boko Haram.

Cuộc nổi dậy của Boko Haram tập trung chủ yếu ở Đông Bắc Nigeria, nơi nhóm Hồi giáo này chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn. Xung đột đã làm hơn 13.000 người thiệt mạng kể từ năm 2009.

Gần đây, Boko Haram mở rộng các cuộc tấn công sang các nước láng giềng của Nigeria, quanh vùng Hồ Chad.

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 8/2, các tay súng Boko Haram đã bắt cóc 20 người trên một chiếc xe buýt ở miền Bắc Cameroon và hành quyết 12 nạn nhân. Một nhân chứng cho biết những con tin còn sống đã được trả tự do. Một quan chức thuộc một tổ chức phi chính phủ (NGO) ở địa phương đã xác nhận vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục