Ukraine lần đầu nối lại hệ thống đăng ký cử tri sau hơn 3 năm gián đoạn
Việc khôi phục vận hành hệ thống đăng ký cử tri nhằm tạo điều kiện cập nhật dữ liệu dân cư và phục vụ công tác quản lý nhà nước liên quan đến bầu cử trong tương lai.
Việc khôi phục vận hành hệ thống đăng ký cử tri nhằm tạo điều kiện cập nhật dữ liệu dân cư và phục vụ công tác quản lý nhà nước liên quan đến bầu cử trong tương lai.
Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho biết đã ký quyết định chuẩn bị dự luật bầu cử mới, đồng thời nêu 4 điều kiện cần thiết để có thể tổ chức bầu cử trong bối cảnh hiện nay.
Tổng thống Zelensky khẳng định sẵn sàng tổ chức bầu cử và đã yêu cầu Quốc hội Ukraine chuẩn bị “các đề xuất về khả năng sửa đổi nền tảng lập pháp và luật bầu cử trong thời chiến.”
Ngày 19/11, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bãi nhiệm hai bộ trưởng năng lượng và tư pháp nước này sau một cuộc điều tra tham nhũng lớn trong lĩnh vực năng lượng của quốc gia đang chìm trong xung đột này.
Thủ tướng Yulia Svyrydenko cho biết luật mới đã "loại bỏ nguy cơ can thiệp vào công việc của các cơ quan chống tham nhũng và củng cố toàn bộ hệ thống thực thi pháp luật."
Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Quốc hội Ukraine đã thông qua bước đầu khoản chi ngân sách bổ sung trị giá 9,8 tỷ USD cho lĩnh vực quân sự và quốc phòng.
Quốc hội Ukraine thông qua thỏa thuận khoáng sản quan trọng với Mỹ với 338 phiếu thuận và không có bất kỳ phiếu chống nào, mở đường hợp tác chiến lược và viện trợ quân sự mới cho Ukraine.
Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật gia hạn thiết quân luật đến ngày 6/8, tiếp tục động viên binh sỹ và đình chỉ chu kỳ bầu cử.
Phát biểu tại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Rusland Stefanchuck nhấn mạnh thực tế xung đột hiện nay ở Ukraine không cho phép nước này tổ chức được cuộc bầu cử tự do và công bằng.
Lãnh đạo đảng “Đầy tớ của Nhân dân” của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông David Arakhamia, tuyên bố quốc gia Đông Âu không sẵn sàng tổ chức bầu cử tổng thống.
Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận ngân sách Ukraine không đủ để tài trợ cho quân đội và nhấn mạnh "châu Âu cần tài trợ cho chương trình này, lý tưởng nhất là cả châu Âu và Mỹ."
Ukraine đã chi phần lớn nguồn thu ngân sách cho quốc phòng và dựa vào viện trợ tài chính từ các đối tác phương Tây để có thể trả lương hưu, lương cho khu vực công và các chi tiêu xã hội khác.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất với Quốc hội bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Andrii Sybiha làm ngoại trưởng mới của nước này.
Theo bài đăng, tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, người dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm bạch hầu, do liên quan đến cái chết của nam thanh niên tiếp xúc với cô gái F0, người dân tộc tại quán hát.
Mạng xã hội Facebook đang lan truyền một bài viết đăng tải hình ảnh cho thấy quán bán vịt quay, chân giò tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh kinh doanh vịt nướng bẩn, thậm chí có giòi.
Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn các dự luật gia hạn thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày, đồng thời bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép một số tù nhân tham gia chiến đấu.
Luật giảm độ tuổi động viên từ 27 xuống 25 và người thuộc diện tàn tật sau ngày 24/2/2022 (trừ binh sỹ) sẽ phải kiểm tra y tế lại để đánh giá mức độ thích hợp phục vụ trong quân đội Ukraine.
Dự luật giảm độ tuổi động viên nhập ngũ từ 27 xuống 25; người thuộc diện tàn tật sau ngày 24/2/2022 (trừ binh sỹ) sẽ phải kiểm tra y tế lại để đánh giá mức độ thích hợp phục vụ trong quân đội.
Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh để duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, điều “rất cần thiết” là Kiev cần “nhận được nguồn tài chính đầy đủ, ngay lập tức và có thể dự đoán được từ tháng 1/2024...”