Quốc hội Việt Nam-Argentina tăng cường hợp tác

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Việt Nam-Argentina cần thường xuyên trao đổi đoàn đại biểu để học hỏi kinh nghiệm về lập pháp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn, với cương vị là Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam, bà Julia Acgentina Perié sẽ tác động để Chính phủ Argentina ủng hộ Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Tiếp đoàn nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam do bà Julia Acgentina Perié, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị, dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 25/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng mong hai nước đẩy mạnh trao đổi các đoàn cấp cao nhằm tăng cường hợp tác đầu tư trên lĩnh vực phát triển năng lượng, công nghệ vi sinh và đầu tư thương mại hai chiều.

Quốc hội hai nước cần thường xuyên trao đổi các đoàn đại biểu nhằm học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trên lĩnh vực lập pháp, bà Phóng nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tích cực của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam đóng góp cho mối quan hệ tốt đẹp của hai nước và hai Quốc hội.

Bà Tòng Thị Phóng cho rằng chuyến thăm và làm việc của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam là bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai Quốc hội. Hai nước vốn đã có mối quan hệ tốt đẹp, ủng hộ lẫn nhau trong Liên Hợp Quốc và trong các tổ chức quốc tế và tiến tới phát triển mối quan hệ đối thoại giữa Đông Á và Mỹ Latinh.

Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam Julia Acgentina Perié khẳng định sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội và nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục