Quốc hội Việt-Trung thúc đẩy giao lưu kinh nghiệm

Bà Tòng Thị Phóng đề nghị, Quốc hội Việt-Trung tiếp tục tạo điều kiện cho các đoàn hai nước giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh quan hệ giữa Quốc hội hai nước thời gian qua có nhiều bước phát triển tốt đẹp; hai bên tăng cường trao đổi các đoàn đại biểu Quốc hội, nhằm chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khương Phúc Đường dẫn đầu, ngày 7/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Việt Nam-Trung Quốc có mối quan hệ truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tạo điều kiện cho các đoàn thuộc Quốc hội hai nước giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường hợp tác trên tinh thần hữu nghị truyền thống.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Khương Phúc Đường  khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trên con đường phát triển, tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Sáng cùng ngày, đoàn Ủy ban Đối ngoại, Quốc hội Trung Quốc do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khương Phúc Đồng dẫn đầu đã hội đàm với đoàn Ủy ban Đối ngoại, Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Son dẫn đầu.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, tình hình hoạt động của hai Quốc hội, đồng thời trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội cả trên phương diện song phương và đa phương, góp phần phát triển mối quan hệ chung giữa hai nước.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, từ ngày 6 đến 10/9, đoàn Ủy ban Đối ngoại, Quốc hội Trung Quốc sẽ thăm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục