Hội nghị này do Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU) đồngbảo trợ.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit khẳng địnhcam kết của nước này thúc đẩy một môi trường thuận lợi để thu hút và giữ châncác nhà đầu tư nước ngoài, thông qua những đạo luật cụ thể cũng như khuyến khíchtrao đổi mậu dịch trong khu vực và quốc tế.
Các lĩnh vực được coi là "trải thảm đỏ" đối với các nhà đầu tư nước ngoài tạiquốc gia châu Phi chủ yếu là khai thác dầu mỏ, phát triển cơ sở hạ tầng giaothông, nông nghiệp, công nghệ thông tin, hệ thống thủy lợi và tài chính.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố Wahington sẽ hợp tácvới Nam Sudan trong công cuộc thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và củng cốthể chế nhà nước vì lợi ích của người dân. Các lệnh trừng phạt mà Bộ Tài chínhMỹ đã áp đặt với Cộng hòa Sudan hồi tháng 10/1997 sẽ không có hiệu lực đối vớiNam Sudan.
Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao dịch tài chínhtrong lĩnh vực dầu mỏ cũng như khuyến khích hợp tác giữa các doanh nghiệp hainước trong lĩnh vực vận tải, công nghệ và dịch vụ.
Ngoài ra, Wahington cũng đang xem xét việc Nam Sudan có đủ điều kiện hưởngcác lợi ích thương mại theo Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP), theo đó cho phép cácsản phẩm may mặc, giày dép và nông nghiệp của quốc gia Đông Phi này được miễnthuế khi xuất khẩu sang Mỹ theo Luật cơ hội và tăng trưởng cho châu Phi.
Cùng ngày, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đánh giá Nam Sudan đã đạt đượcnhững bước tiến mới trong tiến trình gia nhập tổ chức tài chính đa phương hiệncó 187 thành viên này.
Theo người phát ngôn của IMF, ông David Hawley, thách thức lớn nhất đối vớiNam Sudan hiện giờ là duy trì sự ổn định kinh tế, chú trọng đầu tư sâu rộng vàongành khai thác dầu mỏ, phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và xây dựng một môitrường và các thể chế quốc gia nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.
Nam Sudan chính thức tách khỏi Cộng hòa Sudan và trở thành quốc gia độc lậpvào 9/7/2011. Quốc gia này hiện là một trong những nước nghèo nhất thế giới vớinền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu mỏ, trong khi hệ thống cơ sở hạ tầngyếu kém, tỷ lệ mù chữ, bà mẹ và trẻ em tử vong cao./.