Quốc tế giúp Nhật khắc phục hậu quả động đất

Đã có 102 nước và vùng lãnh thổ cùng 14 tổ chức quốc tế đề nghị hỗ trợ Nhật tăng công tác cứu hộ nạn nhân động đất và sóng thần.
Theo thống kê mới nhất, số người thiệt mạng do trận động đất gây sóng thần hôm 11/3 vừa qua ở Nhật Bản đã lên tới 3.676 người, trong khi vẫn còn 7.558 người mất tích.

Các nỗ lực cứu hộ hiện đang được tiến hành khẩn trương. Hàng trăm nghìn nhân viên cứu hộ của Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới đang ra sức tìm kiếm những người còn sống sót.

Hơn 80.000 nhân viên Lực lượng phòng vệ (SDF) và lực lượng cảnh sát Nhật Bản đã được triển khai tại các khu vực bị tàn phá nặng nề để tìm kiếm thi thể các nạn nhân, xác định danh tính, dọn dẹp các đống đổ nát. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi các nhân viên cứu hộ cứu sống được hai người, trong đó có một cụ bà 70 tuổi, bị chôn vùi dưới đống đổ nát hơn 4 ngày.

Đến nay, chính phủ Nhật Bản đã gửi 120.000 chăn màn, 120.000 chai nước và 110.000 lít xăng cùng thực phẩm tới các khu vực bị ảnh hưởng. Hiện 530.000 người đang tạm trú tại hơn 2.600 căn lều dựng tạm.

Chính quyền các tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima, nơi bị ảnh hưởng nặng nề của thảm họa động đất vừa qua, đã đề nghị Hiệp hội sản xuất và cung ứng sản phẩm xây dựng Nhật Bản khẩn cấp dựng tạm 32.800 ngôi nhà cho những người lánh nạn.

Để đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu, tỉnh Iwate cho biết sẽ chỉ cung cấp xăng cho các loại xe cứu hộ khẩn cấp của lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và xe vận chuyển đồ tiếp tế tới những khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, để khắc phục tình trạng thiếu điện, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã tiến hành cắt điện luân phiên tại các khu vực ngoại thành Tokyo.

Bộ Ngoại Nhật Bản cho biết tính đến nay, đã có 102 nước và vùng lãnh thổ cùng 14 tổ chức quốc tế đề nghị hỗ trợ Nhật Bản tăng cường công tác cứu hộ. 25 nhân viên cứu hộ của Nga đã tới tỉnh Fukushima trong ngày 15/3 sau khi 54 nhân viên đã tới tỉnh Miyagi một ngày trước đó.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết nước này dự định cử thêm 100 nhân viên cứu hộ tới Nhật Bản trong vài ngày tới. Pháp cũng đã cử tổng cộng 116 nhân viên cứu hộ tới những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc thông báo sẽ viện trợ khẩn cấp 1 triệu USD cho các nạn nhân ở Nhật Bản, trong khi các công ty dầu mỏ nước này có kế hoạch viện trợ xăng dầu cho quốc gia láng giềng do nhiều nhà máy lọc dầu ở nước này buộc phải đóng cửa vì ảnh hưởng của động đất.

Trong khi đó, Hãng hàng không Boeing (Mỹ) thông báo sẽ hỗ trợ 2 triệu USD, trong khi Tập đoàn giải trí và truyền thông nổi tiếng Walt Disney dự kiến trợ giúp 2,5 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục