Hoàng thân Jordan, cựu Thái tử Hamza bin al Hussein, nhấn mạnh ông sẽ không tuân thủ các yêu cầu về việc không được ra ngoài, đăng bài trên Twitter, không được liên lạc với người ngoài gia đình...
Cựu Thái tử Hamzah bin Hussein, em cùng cha khác mẹ của Quốc vương Abdullah II, được yêu cầu dừng các hành động nhắm vào an ninh và sự ổn định của Jordan.
Chính phủ mới của Jordan, do ông Bisher Khasawneh đứng đầu, ngày 12/10 đã tuyên thệ nhập chức trong buổi lễ có sự hiện diện của Quốc vương Abdullah II.
Phát biểu họp báo chung, Ngoại trưởng Jordan nói: "Tôi đến Iraq mang một bức thư của Quốc vương Abdullah II gửi Tổng thống và Thủ tướng Iraq về phối hợp nỗ lực giảm bớt leo thang trong khu vực."
Quốc vương Jordan ngày 10/11 tuyên bố “chủ quyền đầy đủ” đối với hai mảnh đất cho Israel thuê, chấm dứt thỏa thuận cho thuê đất 25 năm theo thỏa thuận hòa bình bước ngoặt giữa hai quốc gia này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Quốc vương Abdullah II của Jordan rằng giải pháp một nhà nước giữa Israel và Palestinian có thể dẫn tới việc Israel sẽ có một Thủ tướng mang tên là "Mohammed."
Bộ Ngoại giao Jordan cho biết ngày 14/9, Thủ tướng Anh David Cameron đã đến Jordan để thăm một trại tị nạn Syria và có cuộc hội đàm với Quốc vương Abdullah II.
Ngày 4/2, quân đội Jordan đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng IS trên lãnh thổ Iraq làm ít nhất 55 tay súng bao gồm một chỉ huy IS thiệt mạng.
Ngày 11/12, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã có cuộc hội đàm tại Amman với Quốc vương Abdullah II của Jordan trong chuyến thăm đầu tiên tới vương quốc này kể từ khi ông lên nắm quyền.