Jordan: Các thành viên chính phủ mới nhậm chức

Quốc vương Jordan, ngày 9/2, đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho chính phủ mới, một tuần sau khi bổ nhiệm ông Marouf Bakhit làm thủ tướng.
Quốc vương Jordan, Abdullah II, ngày 9/2, đã làm lễtuyên thệ nhậm chức cho chính phủ mới, một tuần sau khi bổ nhiệm ông Marouf Bakhit làm tân thủ tướng.

Chính phủ mớigồm 27 thành viên, trong đó có 5 người được lưu nhiệm. Thủ tướng Bakhitkiêm Bộ trưởng Quốc phòng; Phó Thủ tướng Saad Srour kiêm Bộtrưởng Nội vụ; Bộ trưởng Ngoại giao Nasser Judeh; Bộtrưởng Tài chính Mohammad Abu Hammour,...

Ông Bakhit 64 tuổi, được xem là nhân vật theo đường lối bảo thủ và thuộchàng ngũ lực lượng an ninh nhiều quyền lực.

Ông Bakhit gia nhập Lựclượng vũ trang Jordan năm 1964 và nghỉ hưu năm 1999 với quân hàmthiếu tướng. Ông từng làm Đại sứ Jordan tại Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, làmquyền Chủ nhiệm Văn phòng của Quốc vương và đứng đầu Cơ quan An ninhquốc gia.

Trong các năm 2005-2007, ông làm Thủ tướng Jordan. ViệcQuốc vương Abdullah II bổ nhiệm ông thay thế ông SamirRifai, bị sa thải sau chỉ hơn một năm tại nhiệm) nhằm đối phó với lànsóng biểu tình chống chính phủ được cho là ảnh hưởng từ những cuộc nổidậy ở Ai Cập và Tunisia.

Sau lễ tuyên thệ, tân Thủ tướng Bakhitcam kết sẽ tiếp tục thực hiện cải cách và nhấn mạnh rằng chính phủ sẽquan tâm đến mọi vấn đề về phát triển và tình hình kinh tế đất nước, ưutiên việc soạn thảo dự luật bầu cử mới tiến bộ và hiện đại.

Cácnhà quan sát nhận định chính phủ mới của Jordan phải đối mặt vớinhiều khó khăn như thâm hụt ngân sách lớn. Ngoài tập trung chống thamnhũng, Thủ tướng Bakhit và các thành viên nội các cần xúc tiến đối thoạivới mọi tầng lớp trong xã hội, hướng tới mục tiêu cho ra đời luật bầucử mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường vụ nổ bên trong đền thờ Hồi giáo ở Wadi al-Dhahab, khu lân cận thành phố Homs, miền Trung Syria ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Căng thẳng quân sự leo thang tại tỉnh Aleppo

Quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV của SDF đang nhắm vào các vị trí quân sự gần đập Tishreen trong khi SDF khẳng định chỉ phản kháng sau khi bị các nhóm thân chính phủ nã pháo trước.