Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein và Đoàn đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Thủ tướng Chính phủ bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước sẽ bước vào chặng đường phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, giao lưu nhân văn sâu sắc hơn...
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam rất coi trọng việc củng cố quan hệ với các quốc gia Trung Đông, trong đó có Jordan, quốc gia có vị thế rất quan trọng tại khu vực.
Hội đàm với Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan.
Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-13/11.
Quốc vương Jordan Abdullah II được đánh giá là nhà lãnh đạo Arab và Hồi giáo hiệu quả nhất thế giới vì những biện pháp quan trọng ngăn xung đột ở Gaza lan rộng hơn, tích cực viện trợ người dân ở đây.
Tại cuộc gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Amman, Quốc vương Jordan kêu gọi nỗ lực tối đa để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza đồng thời bảo vệ dân thường vô tội.
Hoàng gia Jordan cho biết việc Quốc vương Abdullah II sở hữu nhiều tài sản ở Mỹ và Anh không phải là điều bí mật, đồng thời nhấn mạnh vì các lý do riêng tư và bảo mật mà không tiết lộ số tài sản này.
Quốc vương Jordan nêu rõ một giải pháp như vậy phải đảm bảo thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.
Bà Merkel cho biết các nước châu Âu đều có quan ngại về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, và kêu gọi những giải pháp cho "những khuynh hướng gây hấn" của nước này tại Trung Đông.
Cố vấn cấp cao Nhà trắng Jared Kushner đã có cuộc gặp với Quốc vương Jordan Abdullah II thảo luận về tình hình nhân đạo tại Gaza và các nỗ lực của Mỹ trong việc kiến tạo hòa bình Trung Đông.
Quốc vương Jordan thể hiện quan ngại về quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời khẳng định Đông Jerusalem phải là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai.
Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 7/8 đã bắt đầu chuyến thăm "hiếm có" đến khu Bờ Tây để gặp Tổng thống Palestine Abbas trong bối cảnh hai bên đang có chung mâu thuẫn căng thẳng với Israel.
Quốc vương Jordan Abdullah II đã thăm Kuwait, thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah về cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các nước Arab vùng Vịnh với Qatar.
Hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan đưa tin nước này một ngày trước đó đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Nam Syria.
Giới chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận với Quốc vương Jordan Abdullah về khả năng thiết lập các khu vực an toàn tại Syria.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 22/1 đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II tại thủ đô Amman để thảo luận về "những chia rẽ" nếu Mỹ di chuyển Đại sứ quán của nước này tại Israel.