Quốc vương Jordan thăm Kuwait thảo luận giải quyết khủng hoảng

Quốc vương Jordan Abdullah II đã thăm Kuwait, thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah về cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các nước Arab vùng Vịnh với Qatar.
Quốc vương Jordan thăm Kuwait thảo luận giải quyết khủng hoảng ảnh 1Quốc vương Jordan Abdullah II. (Nguồn: The Indian Express)

Hãng thông tấn chính thức KUNA của Kuwait đưa tin ngày 13/6, Quốc vương Jordan Abdullah II đã thăm Kuwait, thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah về cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các nước Arab vùng Vịnh với Qatar.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận những biện pháp nhằm thúc đẩy "thống nhất và hành động chung" giữa các nước Arab, cũng như "tầm quan trọng của việc đạt được các giải pháp chính trị cho các cuộc khủng hoảng khu vực."

Quốc vương Abdullah II dẫn đầu đoàn cấp cao của Jordan bao gồm Thủ tướng Hani al-Mulki, Chánh văn phòng của Tòa án Hoàng gia Jordan Fayez Al-Tarawneh và Ngoại trưởng Ayman al-Safadi.

Chuyến thăm Kuwait của Quốc vương Jordan ban đầu được dự kiến vào ngày 6/6, nhưng bị hoãn lại do xảy ra căng thẳng ngoại giao giữa Qatar với các nước Arab vùng Vịnh.

[Khủng hoảng vùng Vịnh có nguy cơ bùng phát thành chiến tranh]

Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah hiện đang triển khai những nỗ lực con thoi nhằm tìm kiếm giải pháp giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay với một loạt các chuyến công du tới Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar trong tuần qua.

Hôm 12/6, Quốc vương Kuwait đã cảnh báo rằng căng thẳng ngoại giao giữa các nước Arab và vùng Vịnh với Qatar "nếu không được giải quyết thông qua đối thoại có thể đẫn đến những hậu quả không mong muốn."

Cuộc khủng hoảng ngoại giao được cho là tồi tệ nhất vùng Vịnh trong nhiều năm qua xảy ra từ ngày 5/6, khi các nước Bahrain, Saudi Arabia, Ai Cập, UAE và một số nước khác đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, với lý do Doha "ủng hộ các nhóm khủng bố và can thiệp vào những vấn đề nội bộ" của các nước trong khu vực, điều mà Qatar đã lên tiếng bác bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel quyết duy trì chiến dịch tấn công Hezbollah

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dù đã đạt được một số mục tiêu nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và các chiến dịch quân sự sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Tàu chở hàng và tàu chở dầu ngoài khơi thành phố Fujairah, thuộc eo biển Hormuz ngày 25/2/2026. (Ảnh: AFP)

Pakistan đề xuất tuần tra chung eo biển Hormuz

Hãng tin Al Jazeera cho biết phái đoàn Pakistan đã đưa ra đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung để đảm bảo an toàn lưu thông.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.