Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Qatar tìm cách gỡ căng thẳng ngoại giao

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu sẽ thăm Qatar ngày 14/6 và nếu có thể sẽ tới Saudi Arabia sau đó nhằm triển khai các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giữa Qatar.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Qatar tìm cách gỡ căng thẳng ngoại giao ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trong cuộc họp báo ở Nicosia, Cyprus ngày 1/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu sẽ thăm Qatar ngày 14/6 và nếu có thể sẽ tới Saudi Arabia sau đó nhằm triển khai các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giữa Qatar và một số nước láng giềng Arập.

Trong một tuyên bố đưa ra vào tối 13/6, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ngoại trưởng Cavusoglu sẽ tới Doha, gặp Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani và hội đàm với người đồng cấp Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani để tìm cách tháo gỡ tình hình căng thẳng hiện nay.

[Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Hành động cô lập Qatar là vô nhân đạo]

Trước đó, ngày 13/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã chỉ trích hành động cô lập kinh tế và chính trị của một số nước đối với Qatar, cho rằng đây là hành động vi phạm các giá trị của đạo Hồi và giống như "án tử hình." Bên cạnh đó, Tổng thống Erdogan cũng có cuộc điện đàm 3 bên về cuộc khủng hoảng này với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani.

Trước đó, hôm 5/6, Bahrain cùng Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và một số nước khác đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, với lý do Doha ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, can thiệp vào những vấn đề nội bộ của các nước trong khu vực và quá gần gũi với Iran.

Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các nước Arập và vùng Vịnh với Qatar tiếp tục leo thang ngày 9/6 khi Saudi Arabia, UAE, Ai Cập và Bahrain liệt 59 cá nhân và 12 tổ chức có liên quan Qatar vào danh sách khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ

Cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ nếu Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại eo biển Hormuz.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thủ đô Beirut, Liban ngày 8/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel muốn bình thường hóa quan hệ với Liban

Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh nước này và Liban không có bất kỳ tranh chấp lớn nào, mà chỉ có vấn đề về Hezbollah. Vì thế, Israel mong muốn có được hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Liban.