Maroc sẵn sàng làm trung gian hòa giải căng thẳng tại vùng Vịnh

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Maroc thông báo Quốc vương Mohammed VI tuyên bố sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Qatar và một số nước láng giềng tại vùng Vịnh.
Maroc sẵn sàng làm trung gian hòa giải căng thẳng tại vùng Vịnh ảnh 1Quốc vương Maroc Mohammed VI. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Maroc ngày 12/6 thông báo Quốc vương Mohammed VI tuyên bố sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Qatar và một số nước láng giềng tại vùng Vịnh.

Tuyên bố trên cho biết Quốc vương Mohammed VI kêu gọi các bên liên quan cần “sáng suốt và không làm cho tình hình trở nên xấu thêm.” Tuy nhiên, sự hòa giải này phải dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Maroc cũng cho biết quốc gia Bắc Phi này sẽ gửi thực phẩm tới Qatar, một cử chỉ nhằm thể hiện sự "đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc Hồi giáo" trong tháng ăn chay Ramadan và "không liên quan đến các khía cạnh chính trị của cuộc khủng hoảng giữa Qatar và các nước láng giềng ở vùng Vịnh."

[Cập nhật thông tin lao động Việt ở Qatar để liên lạc khi khẩn cấp]

Hiện, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo sẽ cung cấp lương thực cho Qatar trong bối cảnh có những lo ngại về tình trạng thiếu lương thực sau khi Saudi Arabia đóng cửa đường biên giới trên đất liền duy nhất của Qatar. Hầu hết lương thực nhập khẩu của Qatar đi qua đường biên này.

Vốn có truyền thống quan hệ chặt chẽ với các quốc gia vùng Vịnh, Maroc bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng ở vùng Vịnh và sẵn sàng đóng góp để tháo gỡ căng thẳng hiện nay. Quốc gia Bắc Phi này cam kết vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ và liên tục với các bên tại khu vực nhạy cảm này.

Trong tuyên bố ngày 12/6, chính quyền Rabat cũng đã khẳng định mối quan tâm chính của Maroc là "giữ vững sự ổn định" của các quốc gia trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.