Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Trong cuộc làm việc với Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định Mỹ kiên quyết phản đối kế hoạch của Israel tấn công Rafah, thành phố ở phía Nam Gaza.

Xe ôtô bốc cháy sau một cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza, ngày 4/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xe ôtô bốc cháy sau một cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza, ngày 4/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh việc giải thoát các con tin là "trọng tâm của mọi việc chúng tôi đang cố gắng thực hiện." Ước tính có 129 người Israel vẫn bị giam giữ ở Gaza, 34 người trong số đó được cho là đã chết.

Trong cuộc làm việc cùng ngày sau đó với Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định Mỹ kiên quyết phản đối kế hoạch của Israel tấn công Rafah, thành phố ở phía Nam Gaza.

Đây là lần thứ 7 Ngoại trưởng Blinken tới Trung Đông kể từ khi bùng phát xung đột tháng 10/2023. Trong chuyến công du lần này, Ngoại trưởng Mỹ cũng đang nỗ lực thúc đẩy tăng cường viện trợ cho Dải Gaza.

Trong chặng ở Jordan, ông Blinken khẳng định ngừng bắn ở Gaza và tăng gấp đôi số lượng viện trợ là hai việc cần song hành.

Trong phản ứng cùng ngày, một nhân vật cấp cao của Hamas, ông Sami Abu Zuhri cho biết Ngoại trưởng Mỹ Blinken đổ lỗi cho Hamas về việc trì hoãn thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza là “không công bằng.”

Ông Abu Zuhri nhấn mạnh: "Bình luận của ông Blinken mâu thuẫn với thực tế,” đồng thời khẳng định Thủ tướng Netanyahu là “người đang cản trở việc đạt được thỏa thuận.”

Ông cho biết Hamas vẫn đang nghiên cứu đề xuất ngừng bắn để đổi con tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục