Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở ngoài trời là tương đối thấp, vì vậy cơ quan chức năng đang xem xét gỡ bỏ hoàn toàn quy định đeo khẩu trang ngoài trời.
Chính phủ Campuchia khuyến cáo người dân xét nghiệm ngay khi có triệu chứng mắc COVID-19 cũng như khuyến khích tiêm mũi thứ 3, thứ 4 vaccine ngừa COVID-19 trước khi trở về nhà sau kỳ nghỉ Tết.
Bước sang ngày thứ ba điều chỉnh biện pháp chống dịch tại Hà Nội, nhiều người dân ngang nhiên ra đường tập thể dục trong khi quy đinh về thể dục, thể thao nơi công cộng vẫn chưa được cho phép.
Lực lượng chức năng đã yêu cầu 1.894 lượt phương tiện quay đầu, gồm 1.296 lượt phương tiện không cho vào thành phố, 598 lượt phương tiện không cho ra ngoài thành phố.
Việc thành phố Cần Thơ yêu cầu các doanh nghiệp vận tải phải “đăng ký trước” và “sang xe, đổi tài” tại bãi tập kết trong khi họ đã phải đáp ứng nhiều thủ tục giấy tờ dẫn đến “luồng xanh" tắc nghẽn.
Từ 11h ngày 13/8 đến 11h ngày 14/8, lực lượng Công an thành phố đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu với chính quyền các cấp xử phạt hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch đối với 900 trường hợp.
Trong ngày 25/7, lực lượng chức năng Hà Nội đã xử phạt hành chính 168 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 52 trường hợp có các hành vi vi phạm phòng, chống dịch khác.
Từ ngày 23/6 đến ngày 13/7, Phú Yên ghi nhận 603 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố, đã có 4 trường hợp tử vong, nguy cơ dịch COVID-19 vẫn tiếp tục tăng cao.
Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài và phường Tân Phú, tỉnh Bình Phước xử phạt vi phạm hành chính một tổ chức và 121 cá nhân với tổng số tiền 328,5 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng chống dịch.
Từ 0 giờ ngày 22/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho phép hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ như khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán càphê, cắt tóc/gội đầu...
Lào đã ghi nhận tổng cộng 2.010 ca mắc COVID-19, trong đó có trên 1.950 ca được phát hiện từ giữa tháng 4 đến nay, có 1.880 người đã được chữa khỏi và 3 người tử vong.
Ngoài 4 ca cộng đồng tại tâm dịch thủ đô Vientiane, việc phát hiện thêm 1 ca cộng đồng ở một tỉnh phía Bắc gây nhiều lo ngại bởi đã nhiều ngày qua không có các ca nhiễm cộng đồng ngoài Vientiane.
Giải đấu 24 đội đã giảm bớt 1 thành phố đăng cai, sức chứa của sân vận động giảm, các quy định phòng chống dịch bệnh được thực thi nghiêm ngặt và nhiều thủ tục yêu cầu kiểm tra và hạn chế đi lại.
Trưởng nhóm chuyên gia cố vấn cho Chính phủ Nhật Bản về việc ứng phó với dịch COVID-19 cảnh báo nguy cơ lây nhiễm có thể sẽ gia tăng từ các sự kiện liên quan tới Olympic và Paralympic Tokyo.
Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ quán kinh doanh rút kinh nghiệm, đồng thời tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 17,5 triệu đồng đối với chủ quán này.
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh nhận định, Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng từ các cửa ngõ giao thông quốc tế với 1 sân bay và gần 60 cảng hàng hải lớn nhỏ.
Chính quyền địa phương đã lập tức áp dụng biện pháp mạnh theo quy định đối với 8 thanh niên tổ chức hát karaoke trong quán bất chấp quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện (bar, karaoke...) hoạt động “chui,” không tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc COVID-19 bị phạt tiền tối đa 20 triệu đồng hoặc bị xử lý theo điều 240 Bộ luật Hình sự.