Tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã vượt 2.000 người

Lào đã ghi nhận tổng cộng 2.010 ca mắc COVID-19, trong đó có trên 1.950 ca được phát hiện từ giữa tháng 4 đến nay, có 1.880 người đã được chữa khỏi và 3 người tử vong.
Tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã vượt 2.000 người ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Vientiane, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Lào ngày 14/6 cho biết đã ghi nhận thêm 14 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại 4/18 tỉnh thành trên cả nước trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này vượt con số 2.000 ca, trong đó có trên 1.950 ca được phát hiện từ giữa tháng 4 đến nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong số 14 ca mắc mới có 7 ca tại khu cách ly nhập cảnh và 7 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đều tại thủ đô Vientiane, trong đó có tới 6 ca không có triệu chứng bệnh.

[Dịch COVID-19: Lào lo ngại nguy cơ dịch bùng phát trở lại]

Lào đã ghi nhận tổng cộng 2.010 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.880 người đã được chữa khỏi và 3 người tử vong.

Sau gần 2 tháng thực hiện lệnh phong tỏa, việc số ca nhiễm trong cộng đồng có dấu hiệu tăng trở lại và đa số người bị nhiễm mới đều không có triệu chứng bệnh đang đặt ra thách thức mới cho công tác phòng chống COVID-19 của Chính phủ Lào.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, đại diện Bộ Y tế Lào cho biết sở dĩ số ca nhiễm cộng đồng tại nước này có xu hướng tăng trở lại là do một bộ phận người dân chưa tuân thủ các quy định phòng chống dịch, khiến công tác kiểm soát dịch gặp khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.