Chính phủ Lào cấm sử dụng vaccine COVID-19 cho mục đích thương mại

Chính phủ Lào cấm các tổ chức tư nhân mua vaccine COVID-19 để tránh việc tiếp cận vaccine không bình đẳng giữa người nghèo và người giàu.
Chính phủ Lào cấm sử dụng vaccine COVID-19 cho mục đích thương mại ảnh 1Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Chính phủ Lào cấm mọi tổ chức tư nhân mua vaccine COVID-19 để phục vụ mục đích thương mại, nhưng cho phép mua vaccine để sử dụng cho cán bộ và nhân viên của những tổ chức trên.

Giải thích về lệnh cấm này, Cục trưởng Cục Vệ sinh và Nâng cao sức khỏe, Bộ Y tế Lào, Tiến sỹ Phonepaseuth Ounaphome cho biết Chính phủ cấm các tổ chức tư nhân mua vaccine COVID-19 để tránh việc tiếp cận vaccine không bình đẳng giữa người nghèo và người giàu.

Tuy nhiên, Chính phủ cho phép các tổ chức này mua vaccine để sử dụng cho cán bộ và nhân viên của họ vì việc này không chỉ giúp các tổ chức và công ty có thể tiêm chủng cho nhân viên mà còn giúp Chính phủ hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho ít nhất 50% dân số trong năm 2021.

[Lào ghi nhận 9 ca mắc mới, chính phủ tập trung hỗ trợ người dân nghèo]

Đến thời điểm hiện tại, các loại vaccine được cung cấp cho Lào đều đến từ nguồn viện trợ của các nước bè bạn hoặc từ Chương trình COVAX của Liên hợp quốc.

Bộ Y tế Lào vừa phát đi cảnh báo, kêu gọi những người đã tiêm vaccine tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống COVID-19 sau khi phát hiện một số người sau khi tiêm vẫn nhiễm virus SARS-COV-2 dù triệu chứng nhẹ.

Liên quan tình hình COVID-19 tại Lào, Bộ Y tế nước này trưa 4/6 cho biết trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 9 ca mắc mới, trong đó có 7 ca lây nhiễm cộng đồng tại thủ đô Vientiane và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại các tỉnh khác.

Tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.952 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.680 người khỏi bệnh và 3 người tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.