Quỹ vận động tranh cử của bà Hillary Clinton đạt số tiền kỷ lục

Trong tháng Chín, bà Hillary Clinton đã gây quỹ được số tiền kỷ lục 154 triệu USD trong cuộc đua vào Nhà Trắng trước đối thủ là ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump.
Quỹ vận động tranh cử của bà Hillary Clinton đạt số tiền kỷ lục ảnh 1Bà Hillary Clinton phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử ở Durham, New Hampshire, Mỹ ngày 28/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 1/10 cho biết trong tháng Chín, bà đã gây quỹ được số tiền kỷ lục 154 triệu USD trong cuộc đua vào Nhà Trắng trước đối thủ là ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump.

Trước đó một tháng, bà Clinton đã gây quỹ được 143 triệu USD so với 90 triệu USD của đối thủ Donald Trump.

Khoản tiền này trên thực tế đã được chia làm hai phần, một phần sử dụng cho chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinon và một phần chi cho đảng Dân chủ của bà.

Bà Clinton và các đồng minh trong đảng Dân chủ bắt đầu gây quỹ cho chiến dịch vận động tranh cử vào tháng 10 năm nay với khoản tiền 150 triệu USD để chi cho các chiến dịch quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh và internet.

Kể từ khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa bà và ứng cử viên Donald Trump bắt đầu diễn ra cho đến nay đã có 2,6 triệu người tài trợ cho chiến dịch tranh cử của bà và tính riêng trong tháng Chín, số người tham gia hoạt động này là hơn 900.000 người.

Trong khi đó, đối thủ của bà Clinton, ông Trump hồi đầu tháng Chín cho biết đã đóng góp gần 60 triệu USD tiền riêng cho chiến dịch vận động tranh cử.

Theo ứng cử viên của đảng Cộng hòa này, kể từ tháng Sáu tới tháng Tám năm nay đã có tổng cộng 2,1 triệu người tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông và chỉ một ngày sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông và bà Clinton, chiến dịch trên đã nhận thêm 18 triệu USD tài trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.