USAID trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi chính trị sau khi chính quyền Donald Trump tuyên bố sẽ đóng cửa cơ quan này với tư cách tổ chức độc lập và có thể chuyển về trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.
Không ai có thể chắc chắn về quỹ đạo tương lai quyền lực mềm của bất kỳ quốc gia nào. Nhưng chắc chắn rằng ảnh hưởng thông qua sức hút sẽ vẫn là một thành phần quan trọng của nền chính trị thế giới.
Quốc hội thông qua kế hoạch tái cơ cấu kinh tế; thăng hạng "quyền lực mềm toàn cầu;" khai thác thương mại tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước... là những sự kiện kinh tế nổi bật trong năm qua.
Bài viết này phân tích về nguồn cung cấp vaccine của Trung Quốc cho Đông Nam Á để đánh giá liệu chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc có chuyển thành lợi ích chiến lược trong khu vực hay không.
Chuyên gia cho rằng chính sách ngoại giao Ấn Độ phải có một cái nhìn mới mẻ về chính sách "Hành động Hướng Đông" và những trở lực do hoạt động kinh tế yếu kém và chính trị gây ra.
Nếu một trật tự mới ổn định ở Trung Đông hình thành, các mối liên kết trong khu vực không những phải thể hiện khả năng áp đặt giới hạn với các đối thủ mà còn phải có biện pháp thúc đẩy quyền lực mềm.
Yu Jie, nhà nghiên cứu cấp cao về Trung Quốc tại viện Chatham House, nói: “Trung Quốc đang cố gắng biến cuộc khủng hoảng y tế của họ thành cơ hội địa chính trị."
Thuật ngữ “quyền lực mềm” là một khái niệm được dùng làm thước đo sức hấp dẫn của một đất nước hoặc khả năng của nước này gây ảnh hưởng đến công chúng của các nước khác.
Nhiều người trên thế giới đang kinh ngạc trước sự trỗi dậy của Trung Quốc chỉ trong vòng một thế hệ, tuy nhiên, cảm nhận của mọi người về Trung Quốc được hình thành bởi hai trường phái khác nhau.
Những mâu thuẫn ngày càng tăng giữa Trung Quốc với Mỹ mang lại cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một cơ hội để tìm kiếm sự gắn kết tốt hơn với Ấn Độ.
Dù quốc gia này có nguồn ngân sách khổng lồ thì vẫn còn không ít thách thức ở trong nước, và nếu những thách thức này trở nên nghiêm trọng hơn, áp lực sẽ đè nặng lên tham vọng của ông Tập Cận Bình.
Ông Clayton Dube, giám đốc điều hành Viện nghiên cứu Mỹ-Trung thuộc Đại học Nam California (USC), cho hay "Trung Quốc đang tích lũy quyền lực mềm lớn hơn trong một số lĩnh vực."
Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng Tổng thống Putin lo sợ mô hình xã hội và dân chủ của châu Âu, kêu gọi các nước châu Âu cần tỉnh táo trước âm mưu chia rẽ của Nga.
Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello tố cáo Quỹ Dân chủ Quốc gia (NED) của Mỹ hồi năm 2014 đã tài trợ 2 triệu USD cho lực lượng cánh hữu ở nước này để tiến hành các hoạt động bạo loạn.
Đức đã soán ngôi "quyền lực mềm" số một thế giới, đẩy Anh và Mỹ xuống vị trí thứ hai và thứ ba, xét về các yếu tố văn hóa, thể thao, kinh tế và ngoại giao.