Chỉ còn ít ngày nữa là đến thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhân dịp này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh Lào Cai về công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của dân tộc.
- Xin ông cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cho việc bầu cử trên địa bàn tỉnh Lào Cai được triển khai như thế nào?
Ông Nguyễn Tuấn Anh: Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026, tỉnh Lào Cai xác định việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân là yếu tố then chốt, bảo đảm ngày hội của toàn dân diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Lào Cai được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh được thực hiện chủ động, kịp thời, bảo đảm tiến trình bầu cử được triển khai thống nhất, hiệu quả.
Ở cấp xã, đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Ủy ban bầu cử các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, qua đó bảo đảm các nội dung, các bước công việc trong tiến trình bầu cử được thực hiện thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.
Đến nay, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (cấp tỉnh, cấp xã). Qua đó, đã lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử với cơ cấu, thành phần hợp lý, thể hiện rõ tính đại diện cho khối đại đoàn kết các dân tộc và trình độ trí tuệ ngày càng được nâng cao. Toàn tỉnh đã hoàn thành việc phân chia 2.029 khu vực bỏ phiếu tại 99 xã, phường với 2.906 thôn, tổ dân phố.
Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai, đúng thời gian; tính đến ngày 25/2/2026, toàn tỉnh có hơn 1,2 triệu cử tri. Hiện các xã, phường đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định của Luật Bầu cử.
Từ ngày 24/2/2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã triển khai các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện xuyên suốt; đoàn kiểm tra của Trung ương đã đánh giá cao sự chủ động và bài bản trong công tác chuẩn bị của Lào Cai.
- Ông có thể cho biết số lượng, cơ cấu, tiêu chí lựa chọn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?
Ông Nguyễn Tuấn Anh: Công tác nhân sự tại tỉnh Lào Cai đã được thực hiện với tinh thần dân chủ, khách quan nhằm xây dựng đội ngũ đại biểu có đủ năng lực, tâm huyết, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.
Tại tỉnh Lào Cai có 18 người ứng cử (4 người do Trung ương giới thiệu, 14 người do địa phương giới thiệu) để cử tri bầu chọn 10 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các ứng cử viên được phân bổ về 4 đơn vị bầu cử. Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử tại tỉnh Lào Cai đều là những cá nhân ưu tú, có lập trường tư tưởng vững vàng, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của đại biểu dân cử.
Cụ thể, về giới có 11 nữ (61,11%), 7 nam (38,89%); trình độ chuyên môn: 100% ứng cử viên có trình độ từ Đại học trở lên, trong đó có 3 Tiến sĩ (16,6%), 6 Thạc sĩ (33,4%), 9 đại học (50%); lý luận chính trị: 11 Cao cấp (61,1%), 4 trung cấp (22,2%), 3 sơ cấp (16,7%); thành phần dân tộc: 6 người dân tộc Kinh (33,4%), 5 người dân tộc H’Mông (27,8%), 4 người dân tộc Tày (22,27%), 2 người dân tộc Dao (11,1%), 1 người dân tộc Giáy (5,5%); ngoài Đảng 1 người; đại biểu tái cử 5 người...
Đáng chú ý, danh sách có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương và địa phương như: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà (đơn vị bầu cử số 1); Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng (đơn vị bầu cử số 3); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Giàng Thị Dung (đơn vị bầu cử số 4); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai khóa XV Sùng A Lềnh (đơn vị bầu cử số 1)...
Cùng với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, tỉnh Lào Cai đã tích cực chuẩn bị cho bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp theo kế hoạch. Ngày 11/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 105 người để cử tri bầu chọn lấy 61 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
Cơ cấu, thành phần gồm 37 người là nữ giới (35,24%); ngoài Đảng 7 người, chiếm 6,67%; dưới 40 tuổi 31 người, chiếm 29,52%; người dân tộc thiểu số là 45 người, chiếm 40,86%; tôn giáo 2 người, chiếm 1,9%; tái cử là 33 người, chiếm 31,43%; không có người tự ứng cử; trên đại học 53 người, chiếm 50,48%; đại học 47 người, chiếm 44,76%; dưới đại học 5 người, chiếm 4,76%.
Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã của tỉnh Lào Cai đã thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã gồm tổng số 3.539 người. Trong đó: Nữ 1.383 người, chiếm 39,08%; ngoài Đảng 436 người, chiếm 12,32%; dưới 40 tuổi 1.563 người, chiếm 44,17%; người dân tộc thiểu số 1.905 người, chiếm 53,83%; tôn giáo 90 người, chiếm 2,54%; tái cử 1.257 người, chiếm 35,52%; không có người tự ứng cử; trên đại học 386 người, chiếm 10,91%; đại học 2.260 người, chiếm 63,86%; dưới đại học 893 người, chiếm 25,23%.
Các ứng cử viên đều là những cá nhân có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; có trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cao; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống gương mẫu và đặc biệt là có uy tín, mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân.
- Nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, xin ông cho biết tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp gì để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân?
Ông Nguyễn Tuấn Anh: Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, tỉnh Lào Cai đã quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bầu cử.
Tỉnh tổ chức tập huấn lại nghiệp vụ bầu cử trước, trong và sau khi kết thúc bầu cử cho những người trực tiếp tham gia công tác bầu cử tại các Tổ bầu cử, thôn, tổ dân phố; tăng cường thực hiện kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031 tại cơ sở; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện tốt nhất để người ứng cử gặp gỡ cử tri, thể hiện năng lực, trình độ và chương trình hành động nếu được trúng cử.
Lào Cai chuẩn bị các điều kiện về cơ sở, vật chất phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó thực hiện tốt việc phối kết hợp trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân; đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử.
Để công tác bầu cử đạt hiệu quả tốt, công tác tuyên truyền cũng đã được triển khai sâu rộng thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở, chú trọng sử dụng đa dạng các hình thức truyền thông để cử tri nắm bắt kịp thời thông tin về quyền, nghĩa vụ và các mốc thời gian quan trọng của cuộc bầu cử. Các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và kế hoạch phòng chống dịch bệnh, bảo đảm y tế đã được các cơ quan chức năng xây dựng và triển khai đồng bộ, đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối cho các hoạt động chuẩn bị và tổ chức ngày bầu cử trên toàn địa bàn.
Với sự chuẩn bị chủ động và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, Lào Cai đã sẵn sàng cho ngày hội lớn, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!
Cử tri Lào Cai bày tỏ tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lào Cai mong muốn các ứng cử viên được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI quan tâm đến vấn đề quy hoạch đô thị, phát huy hiệu quả sử dụng đất...