Quyết tâm đưa quan hệ Việt-Lào lên tầm cao mới

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Việt Nam quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Việt Nam quyết tâm làm hết sức mình cùng với phía Lào đưa mối quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đưa ra lời khẳng định trên ngày 30/3, trong buổi tiếp và nói chuyện thân mật với ông Bounnhang Vorachith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đánh giá cao kết quả của các cuộc hội đàm và làm việc giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao hai nước và sự hợp tác ngày càng có hiệu quả, đi vào chiều sâu giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên nhiều lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và  khẳng định Việt Nam quyết tâm làm hết sức mình cùng với phía Lào đưa mối quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư cũng đã thông báo với Đoàn một số nét về tình hình Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cũng đã thông báo với Tổng Bí thư về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII và các Nghị quyết Trung ương gần đây của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm và làm việc giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Lào-Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình cùng với Việt Nam không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Cùng ngày 30/3, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng đã tiếp Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachit.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với ý kiến của Phó Chủ tịch Bounnhang Vorachit cho rằng hai nước cần tiếp tục cùng nhau gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào như gìn giữ con ngươi của mắt mình.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ quan hệ Việt Nam-Lào là quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng, mẫu mực hiếm có trên thế giới.

Phó Chủ tịch Bounnhang Vorachit bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Lào và Việt Nam.

Vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, cả ở Trung ương và địa phương, Phó Chủ tịch Bounnhang Vorachit mong muốn Quốc hội Việt Nam giúp đỡ, chia sẻ với Quốc hội Lào kinh nghiệm xây dựng luật pháp.

Trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Bounnhang Vorachit và đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục