Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã quy trách nhiệm cho quân đội Hàn Quốc về việc phóng thiết bị bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ nước này vì mục đích chính trị.
Kể từ cuối tháng 5, Triều Tiên đã thả hơn 5.000 quả bóng bay rác sang Hàn Quốc để trả đũa việc các nhà hoạt động và người đào tẩu Triều Tiên ở Hàn Quốc rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng.
Cơ quan cảnh sát thành phố Bình Nhưỡng đã phát hiện những mảnh vỡ của một chiếc UAV bị rơi ở khu vực gần quận Hyongjesan và phía Triều Tiên khẳng định "chiếc UAV đó đến từ Hàn Quốc."
Hoàng đã nhận tiền của các đối tượng phản động lưu vong để in truyền đơn, ý định mang đến các địa điểm đông người tại Thành phố Hồ Chí Minh để rải vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Ngày 27/7, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul không có kế hoạch cử đặc phái viên tới Triều Tiên, viện dẫn "những hạn chế trên thực tế" do đại dịch COVID-19.
Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền, Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập đã cùng lên tiếng ủng hộ việc hai miền Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc khẩn cấp ở khu vực biên giới liên Triều.
Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc về việc không ngăn chặn nhóm đào tẩu Triều Tiên rải truyền đơn và chỉ trich Mỹ về những bình luận về nhân quyền và chương trình vũ khí hạt nhân nước này.
90 năm trước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên cao trào cách mạng 1930-1931 dậy sóng trong cả nước mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Ngày 25/6, tròn 70 năm nổ ra chiến tranh Triều Tiên (1950-2020), báo Lao động của Triều Tiên đã đăng một số bài báo có nội dung liên quan, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Hàn Quốc.
Triều Tiên chuẩn bị rải khoảng 12 triệu truyền đơn sang Hàn Quốc bằng 3.000 quả bóng bay, đồng thời nêu rõ "thời điểm để trừng phạt trả đũa" đang tới rất nhanh.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đang in các tài liệu tuyên truyền chống Seoul với số lượng lớn và chuẩn bị rải chúng qua biên giới.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc quyết định dừng công tác này là để đảm bảo an toàn cho binh lính, trong bối cảnh Triều Tiên liên tục có các động thái mà phía Seoul cho là gây căng thẳng.
Việc Hàn Quốc để những người dân Triều Tiên đào tẩu rải truyền đơn mang nội dung chống phá Bình Nhưỡng đã khiến tình hình giữa hai miền đột ngột căng thẳng trở lại.
Trước đó, Triều Tiên đã liên tiếp đe dọa triển khai các hành động quân sự để đáp trả hành vi rải truyền đơn của các tổ chức dân sự Hàn Quốc sang nước này.
Giới phân tích nhận định rằng Bình Nhưỡng có thể tìm cách gây ra một cuộc khủng hoảng để gia tăng sức ép lên Seoul trong khi hoạt động đàm phán hạt nhân với Mỹ vẫn rơi vào bế tắc.
Kết quả cuộc khải sát của đài truyền hình KBS cho thấy đa số dư luận Hàn Quốc lo ngại vấn đề rải truyền đơn đang khiến cục diện hai miền Triều Tiên rơi vào căng thẳng.
Tờ Rodong Sinmun chỉ trích Hàn Quốc không nỗ lực ngăn chặn việc gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng của các nhà hoạt động bất chấp việc từng ký thỏa thuận ngăn chặn những hoạt động như thế.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ kiên quyết ngăn chặn hành động rải truyền đơn chống Triều Tiên và bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng sẽ bị pháp luật nghiêm trị.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 10/6 tuyên bố nước này sẽ thực thi đầy đủ một thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng quân sự với Triều Tiên bất chấp Bình Nhưỡng dọa hủy bỏ thỏa thuận này.
Năm 1968, nữ y tá hải quân Mỹ Susan Schall đã làm một việc "kinh thiên động địa" đối với quân đội nước này khi bà thực hiện rải truyền đơn phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam bằng máy bay trực thăng.