Rạn san hô lớn nhất thế giới xuống cấp nghiêm trọng

Bộ Môi trường Australia cho biết rạn san hô Great Barrier Reef xuống cấp từ năm 2009 do hậu quả của các cơn lốc xoáy, lũ lụt, ô nhiễm.
Ngày 10/7, chính phủ Australia đã xác nhận tình trạng xấu của rạn san hô lớn nhấtthế giới Great Barrier Reef.

Báo cáo do Bộ trưởng Môi trường Australia Mark Butler công bố cho thấy rạnsan hô Great Barrier Reef xuống cấp kể từ năm 2009 do hậu quả của các cơn lốcxoáy, lũ lụt, ô nhiễm.

Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng lớn tới toàn bộ điều kiện môi trường củarạn san hô, khiến tình trạng của rạn san hô này chuyển từ cấp độ ôn hòa thànhcấp độ xấu. Các hệ sinh thái chính của rạn san hô cũng có xu hướng suy giảm dochất lượng nước kém, thay đổi khí hậu...

Các nhà bảo tồn thiên nhiên cảnh báo Chính phủ Australia cần hành độngkhẩn cấp, mạnh mẽ hơn để phục hồi rạn san hô Great Barrier Reef. Tuy nhiên, việcphục hồi này có thể phải kéo dài hàng thập kỷ.

Geat Barrier Reef là một trong những di sản thiên nhiên mang tính biểutượng của đất nước Australia. Một báo cáo của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáodục của Liên hợp quốc ( UNESCO) công bố tháng trước đã nhấn mạnh rằng các rạnsan hô tại Australia có thể bị liệt vào danh sách những di sản thiên nhiên thếgiới bên bờ vực nguy hiểm, nếu chính phủ nước này không kịp thời bổ sung cácbiện pháp nhằm tăng cường bảo vệ trước thời điểm tháng 2/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục