Với việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán hệ thống phòng không David's Sling cho Phần Lan với trị giá 346 triệu USD, đây là lần đầu tiên Israel xuất khẩu hệ thống tiên tiến này cho khách hàng nước ngoài.
Thủ tướng đề nghị USABC, các tập đoàn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kinh nghiệm quản trị; tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao...
Bộ Quốc phòng Australia, với sự tham vấn từ quân đội Mỹ, sẽ lựa chọn "đối tác công nghiệp chiến lược" để ký hợp đồng vận hành cơ sở sản xuất, chế tạo tên lửa nội địa, sử dụng cho hải, lục, không quân.
Trong số 25 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, các doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc vẫn chiếm đa số, trong khi khu vực Trung Đông lần đầu tiên có một doanh nghiệp lọt vào bảng xếp hạng.
Đại sứ Mỹ tại Hungary cho biết việc mua hệ thống tên lửa tầm trung của Raytheon Technologies (Mỹ) là "hoạt động mua sắm quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay" của thành viên NATO Hungary.
Hai doanh nghiệp trên sẽ thành lập cơ sở sản xuất đầu tiên bên ngoài Israel để chế tạo các đầu đạn đánh chặn và các bệ phóng có chức năng hoạt động hoàn chỉnh.
Ngày 19/6, tạp chí Aviation Week đưa tin Tập đoàn sản xuất vũ khí Raytheon của Mỹ đã trình bày thiết kế một tên lửa siêu thanh dùng động cơ phản lực tĩnh siêu âm.
Hai doanh nghiệp Raytheon và United Technologies (UTC) cùng của Mỹ ngày 9/6 thông báo sẽ tiến hành sáp nhập để trở thành một công ty hàng không-quốc phòng khổng lồ của Mỹ.
CAN cho biết tổng giá trị các đơn hàng tên lửa của Mỹ đã lên tới hơn 1 tỷ USD trong 3 tháng sau khi Washington thông báo kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Mỹ đã trao cho công ty Raytheon hợp đồng bán thiết bị quân sự cho nước ngoài để cung cấp thêm các tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine, Estonia, Litva, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan.
Bộ trưởng Quốc phòng Romania Mihai Fifor cho biết nước này sẽ mua tổng cộng 7 hệ thống Patriot trong những năm tới để bảo vệ an ninh trên không và trên đất liền.
Công ty Raytheon và Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ hợp tác với các đối tác Nhật trong các dự án phát triển hệ thống radar mới tăng khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa của Triều Tiên.
Các tên lửa Patriot sẽ là một phần trong hệ thống phòng không hợp nhất bao gồm 6 máy bay chiến đấu F-16 mà Romania vừa mua để đưa lực lượng vũ trang nước này đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz cho biết nước này hy vọng sẽ ký với hãng quốc phòng Raytheon của Mỹ để mua 8 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot vào cuối năm nay.
Mỹ đã thông qua một thỏa thuận cho phép các công ty Mỹ bán cho đồng minh thân cận Australia các tên lửa không đối không và trang thiết bị hỗ trợ tổng trị giá 1,22 tỷ USD.
Tên lửa tấn công liên hợp (JSM) được phát triển cho máy bay chiến đấu F-35 đã được phóng thành công ở độ cao hơn 6.500 m từ một máy bay F-16 trong cuộc diễn tập.
Hãng sản xuất tên lửa lớn nhất thế giới Raytheon mới đây đã trình làng một loại tên lửa dẫn đường bằng laser siêu nhỏ trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm và bộ binh.