Mỹ chi hơn 300 triệu USD cung cấp tên lửa Javelin cho nước ngoài

Mỹ đã trao cho công ty Raytheon hợp đồng bán thiết bị quân sự cho nước ngoài để cung cấp thêm các tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine, Estonia, Litva, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan.
Mỹ chi hơn 300 triệu USD cung cấp tên lửa Javelin cho nước ngoài ảnh 1Hải quân Mỹ phóng tên lửa chống tăng Javelin tại căn cứ quân sự Mirage, tỉnh Helmand ngày 8/2/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông cáo báo chí cho biết quân đội nước này đã trao cho công ty Raytheon hợp đồng bán thiết bị quân sự cho nước ngoài để cung cấp thêm các tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine, Estonia, Litva, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan (Trung Quốc).

Thông cáo nêu rõ: "Công ty Raytheon-Lockheed Martin Javelin JV ở Tucson thuộc bang Arizona đã được bổ sung hơn 307,5 triệu USD vào hợp đồng bán thiết bị quân sự cho nước ngoài (Ukraine, Estonia, Litva, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan (Trung Quốc)) để sản xuất toàn bộ hệ thống vũ khí Javelin."

Theo thông cáo, thương vụ tên lửa do Mỹ sản xuất đã được Bộ Quốc phòng nước này thông qua hồi tháng 3.

Hệ thống Javelin do công ty Raytheon và tập đoàn Lockheed Martin phát triển sử dụng đầu đạn chống tăng có sức công phá rất lớn, có khả năng hạ gục các xe bọc thép hiện đại bằng cách tấn công từ trên xuống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.