Thương vụ sáp nhập “trăm tỷ USD” trong ngành hàng không-quốc phòng Mỹ

Hai doanh nghiệp Raytheon và United Technologies (UTC) cùng của Mỹ ngày 9/6 thông báo sẽ tiến hành sáp nhập để trở thành một công ty hàng không-quốc phòng khổng lồ của Mỹ.
Thương vụ sáp nhập “trăm tỷ USD” trong ngành hàng không-quốc phòng Mỹ ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Hai doanh nghiệp Raytheon và United Technologies (UTC) cùng của Mỹ ngày 9/6 thông báo sẽ tiến hành sáp nhập để trở thành một công ty hàng không-quốc phòng khổng lồ của Mỹ có tên Raytheon Technologies Corporation với trị giá khoảng 121 tỷ USD.

Thương vụ này sẽ được thực hiện thông qua việc trao đổi cổ phiếu giữa Raytheon và UTC với dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2020.

Theo Raytheon và UTC, "thương vụ này sẽ tạo ra một nhà cung cấp hệ thống cao cấp với các công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của các lĩnh vực hàng không và quốc phòng đang phát triển nhanh.

Raytheon nổi danh với hệ thống phòng không Patriot và tên lửa hành trình Tomahawk, trong khi UTC là một doanh nghiệp lớn trong ngành hàng không với các động cơ Pratt và Whitney được sử dụng trong các máy bay dân sự và quân sự, trong đó có F-35.

Theo dự kiến, Giám đốc điều hành (CEO) UTC Gregory Hayes – “kiến trúc sư” của thương vụ trên - sẽ trở thành “thuyền trưởng” của Raytheon Technologies Corporation sau khi sáp nhập, trong khi CEO Raytheon, Thomas Kennedy, sẽ trở thành Chủ tịch của công ty mới. Và 2 năm sau khi thương vụ này được hoàn tất, ông Hayes sẽ đảm nhận cả hai cương vị CEO và Chủ tịch của Raytheon Technologies Corporation.

Năm 2018, Raytheon đạt doanh thu 27 tỷ USD và lợi nhuận gần 3 tỷ USD, trong khi các con số tương ứng của UTC là 66,5 tỷ USD và 5,3 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.