Mỹ và Israel phối hợp sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt

Hai doanh nghiệp trên sẽ thành lập cơ sở sản xuất đầu tiên bên ngoài Israel để chế tạo các đầu đạn đánh chặn và các bệ phóng có chức năng hoạt động hoàn chỉnh.
Mỹ và Israel phối hợp sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt ảnh 1Hệ thống tên lửa Vòm Sắt tại thủ đô Tel Aviv. (Ảnh: Flash90)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, truyền thông địa phương đưa tin tập đoàn quốc phòng Raytheon Technologies của Mỹ đã đạt thỏa thuận với công ty công nghệ quốc phòng Rafael của Israel về việc hợp tác sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt tại Mỹ.

Hai doanh nghiệp trên sẽ thành lập cơ sở sản xuất đầu tiên bên ngoài Israel để chế tạo các đầu đạn đánh chặn và các bệ phóng có chức năng hoạt động hoàn chỉnh.

Vị trí đặt nhà máy sản xuất có thể sẽ được quyết định vào cuối năm nay. Cơ sở sản xuất này cũng sẽ sản xuất tên lửa SkyHunter, phiên bản Mỹ của dòng tên lửa Tamir được sử dụng trong hệ thống Vòm Sắt.

Đây là thỏa thuận hợp tác mới nhất của Raytheon và Rafael trong sản xuất vũ khí. Trước đó, hai hãng này cũng đã cùng nhau sản xuất tên lửa Tamir và hệ thống phòng thủ tên lửa David’s Sling, trong khi tập đoàn Boeing của Mỹ và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không vũ trụ Israel (IAI) đã hợp tác sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow III.

Cách đó vài ngày, một máy bay vận tải khổng lồ An-225 đã vận chuyển các xe tải quân sự Oshkosh của Mỹ đến Israel. Số xe tải này sẽ được trang bị các hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel.

Vòm Sắt là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn do Rafael sản xuất, có khả năng chống lại các đầu đạn tốc độ cao. Năm 2019, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đặt hàng mua sắm các hệ thống này theo ủy quyền của Quốc hội, nhằm bổ sung thêm vào hệ thống phòng thủ tên lửa hành trình của Mỹ.

Mặc dù vậy, một số quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn hoài nghi về tính hiệu quả của Vòm Sắt. Trước đó, vào năm 2012, Quốc hội Mỹ đã từng kêu gọi các tập đoàn quốc phòng của nước này và Israel phối hợp sản xuất Vòm Sắt với sự hỗ trợ tài chính từ Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.